Không nhanh tay, sẽ không có vải thiều ăn vì Trung Quốc "khuân" hết

Chủ nhật, ngày 25/06/2017 19:20 PM (GMT+7)
Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, ông Đào Xuân Cường cho biết, đến ngày 23.6, số lượng vải thiều toàn tỉnh đã tiêu thụ được là 39.451 tấn, chiếm khoảng 40% tổng sản lượng vải thiều toàn tỉnh; trong đó, vải sớm gần 30.049 tấn đã tiêu thụ gần hết và vải chính vụ gần 9.402 tấn.
Bình luận 0

img

Một điểm thu mua vải thiều tại xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Ảnh: Danh Lam/TTXVN.

Đến thời điểm này, quả vải tươi của Bắc Giang đã được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc (trên 11.000 tấn) và một số ít (khoảng 13 tấn) xuất khẩu sang Australia. Được biết, khi Bắc Giang chính thức vào vụ vải thiều, đã có hơn 60 thương lái Trung Quốc đến địa phương để đặt điểm cân, thuê người thu gom vải và vận chuyển sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai và Lạng Sơn.

Năm 2017, Trung Quốc tiếp tục được xác định là thị trường truyền thống, quan trọng của vải thiều xuất khẩu Bắc Giang. Dự kiến tổng sản lượng vải thiều xuất khẩu khoảng 50.000 tấn, trong đó xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khoảng 40.000 tấn, chiếm 80%.

Ngoài ra, vải thiều Bắc Giang đã được tiêu thụ khắp toàn quốc; trong đó, nhiều nhất là ở các tỉnh lân cận phía Bắc, các thành phố lớn như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, với số lượng khoảng 27.756 tấn. 

Đáng chú ý, hưởng ứng Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang tại Hà Nội năm 2017, sản lượng vải thiều Bắc Giang đã cung ứng tại hệ thống siêu thị Big C là 45 tấn, hệ thống siêu thị Hapro là hơn 3 tấn, Sài Gòn Co.op khoảng 2 tấn... 

Vải thiều Bắc Giang bán tại các hệ thống siêu thị này là vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP có chất lượng cao nên tiêu thụ rất thuận lợi, giá tương đối cao; trong đó vải thiều tươi nguyên chùm hiện được niêm yết giá 55.000 đồng/kg, vải thiều tươi cắt cuống, đóng hộp, hoặc đóng trong túi lưới có giá niêm yết từ 68.000 - 72.000 đồng/kg.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, hiện nay đang là thời điểm cuối vụ vải sớm và thời điểm đầu thu hoạch vải chính vụ của tỉnh. Việc sản xuất và tiêu thụ vải thiều trong toàn tỉnh tương đối thuận lợi. Giá bán vải thiều Bắc Giang hiện đang ở mức tương đối cao, cao hơn năm 2016 khoảng từ 15.000 - 25.000 đồng/kg. 

Cụ thể, giá bán vải thiều giống U hồng dao động từ 25.000 - 40.000 đồng/kg, vải thiều giống Thanh Hà giá bán từ 58.000 - 72.000 đồng/kg. Tại các cửa khẩu, giá vải thiều dao động bình quân khoảng từ 15 - 20 nhân dân tệ/kg.

Mặc dù năm nay thời tiết không thuận lợi, sản lượng vải thiều giảm, song người trồng vải Bắc Giang hy vọng vải thiều sẽ bán được với giá cao hơn sẽ bù đắp, không làm giảm nhiều thu nhập của họ từ các vườn vải. 

Để vụ thu hoạch vải thiều năm nay đạt hiệu quả cao, ngành công thương tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn trong trồng, chăm sóc vải để quả vải đạt chất lượng tốt nhất, đảm bảo uy tín và thương hiệu vải thiều Bắc Giang. 

Cùng với đó, người dân cần thu hoạch vải thiều đúng thời điểm để không ảnh hưởng đến chất lượng quả vải thiều; bảo quản vải thiều đúng cách, sử dụng bao bì nhãn mác đồng bộ. Các thương nhân cần chủ động tìm kiếm đối tác mới, mở rộng thị trường, tăng cường công tác xúc tiến thương mại. Các ngành chức năng, UBND các huyện trong tỉnh cần tích cực, chủ động hỗ trợ nhân dân trong việc tiêu thụ vải thiều.

Việt Hùng (Báo Tin tức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem