La liệt sản vật vùng cao quý hiếm ở Ngày hội VH-TT-DL Bắc Yên

Quốc Định Thứ bảy, ngày 22/09/2018 14:05 PM (GMT+7)
Ngay từ sáng sớm ngày 22.9, dù thời tiết nắng nóng nhưng hàng ngàn du khách vẫn vượt hàng trăm cây số, đổ về trung tâm thị trấn huyện Bắc Yên (Sơn La) tham dự Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch. Ngày hội trưng bày la liệt, vô số những sản vật vùng cao độc, lạ, quý hiếm...
Bình luận 0

Có rất nhiều đồng bào các dân tộc với bộ trang phục, váy áo sắc màu rực rỡ, mang nét đặc trưng của dân tộc hòa mình vào Ngày hội, tạo nên không khí tưng bừng vui tươi, nhộn nhịp hiếm có ở thị trấn vùng cao này.

img

Đông đảo du khách khắp vùng miền về dự Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch ở huyện vùng cao Bắc Yên

 Ngày hội tổ chức rất nhiều hoạt động như: Trình diễn trang phục dân tộc; thi đấu các môn thể thao, đua ngựa, ném còn, quay tu lu; trình diễn nấu rượu Hang Chú; sao chè Tà Xùa. Đặc biệt là trong ngày hội còn trưng bày, giới thiệu sản phẩm ẩm thực, sản phẩm nông sản chỉ có ở Bắc Yên như các loại thuốc quý từ cây, quả rừng, lấy từ trên núi cao rừng sâu… ít nơi nào có đươc.

img

Nhiều hoạt động thể dục thể thao được tổ chức tại Ngày hội

Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch ở Bắc Yên diễn ra trong 2 ngày (22.9 đến 23.9), đây là dịp để địa phương khai thác tiềm năng thế mạnh về sinh thái, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch của huyện Bắc Yên.
 

img

Nhiều bà con các dân tộc với những trang phục đặc trưng đến dự ngày hội

img

Nhiều du khách đến với Ngày hội  đã lựa chọn cho mình những bộ trang phục dân tộc làm kỷ niệm

img

Ngày hội là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện, thêm tình đoàn kết, gắn bó với nhau hơn

img

Nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng, sản vật độc, lạ, quý hiếm chỉ có ở vùng cao Bắc Yên được trưng bày tại Ngày hội

img

Nông sản, sản vật độc, lạ, quý hiếm của bà con các dân tộc trưng bày tại ngày hội

img

Tại Ngày hội nhiều người gặp nhau với những cái bắt tay, chén rượu nồng, tạo thêm không khí vui tươi gần gũi

img

Quả dứa rừng lạ và những củ rừng quý hiếm chế biến thành những loại thuốc bổ được người dân lấy từ trên núi cao xuống trưng bày tại các gian hàng nông sản trong ngày hội

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem