La liệt xoài bự, nấm linh chi "khủng" ở ngày hội nông sản Mường La

P.V Tây Bắc Chủ nhật, ngày 16/06/2019 13:20 PM (GMT+7)
Nằm trong chuỗi sự kiện Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Mường La, tỉnh Sơn La (15/6/1949 - 15/6/2019) và 40 năm chuyển huyện về thị trấn Ít Ong (1979 - 2019), ngày 15/6, huyện Mường La đã tổ chức hơn 30 gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của huyện nhà tới du khách.
Bình luận 0

img

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Tâm - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mường La, cho biết: Tính đến nay, diện tích xoài trên địa bàn huyện là 1.600 ha, trong đó, diện tích cho thu hoạch là 1.200 ha. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, hết 5 tháng đầu năm 2019, hơn 1.000 tấn xoài của Mường La đã được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

img

Ông Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La, dẫn đầu đoàn công tác tham quan gian hàng của các xã, thị trấn và HTX trên địa bàn huyện Mường La.

img

Sản phẩm rêu đá được bà con xã Nậm Giôn kỳ công hái từ những con suối nằm sâu trong rừng. Từ lâu rêu đá đã trở thành một trong những món ăn đặc sản của người dân xã Nậm Giôn. Rêu đá được chế biến thành các món ăn như: Rêu nướng, nấu canh xương, xào...

img

Mật ong đá - một trong những sản phẩm đặc sản không thể thiếu trong các gian hàng trưng bày của người dân Mường La.

img

Từ ổi...

img

...đến măng tây, dưa mèo...

img

...nấm linh chi "khủng".

img

Trồng cây thảo quả dưới tán rừng không chỉ giúp người dân Mường La nâng cao thu nhập mà còn giúp bà con giữ gìn và bảo vệ rừng.

img

Bánh dày của bà con đồng bào Mông sinh sống trên địa bàn huyện Mường La, được làm từ những hạt nếp cẩm thơm ngon, dẻo trên những vạt nương giữa lưng chừng núi.

img

Do thích hợp với khí hậu nóng ấm của Mường La, sản phẩm chuối, mít ở nơi đây không chỉ cho quả to, đều, đẹp mà chất lượng được khách hàng đánh giá rất cao.

img

Sản phẩm dưa lê Hàn Quốc được HTX Hưng Thịnh, xã Mường Bú trồng thành công trong nhà kính với diện tích 5.000m2.

img

Tinh dầu sả Java của HTX Tinh dầu dược liệu Mường La, xã Pi Tong được chiết xuất tiêu chuẩn nghiêm ngặt và là một trong những mô hình được tỉnh Sơn La chọn làm OCOP năm 2019.

img

Với diện tích gần 4.000 ha mặt nước ngập từ các công trình thủy điện, nghề phát triển nuôi cá lồng ở Mường La bước đầu đã đem lại thu nhập cao cho người nông dân.

img

img

Ngoài các gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, một số gian hàng  còn giới thiệu và trưng bày sản phẩm văn hóa, ẩm thực tiêu biểu của huyện Mường La.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem