No mắt, phát thèm với mùa quả ngọt đang chín ở nơi này

Chủ nhật, ngày 19/11/2017 19:30 PM (GMT+7)
Dân mạng no mắt, phát thèm khi ngắm nhìn những vườn cây ăn quả đang độ chín ở nơi này. Đó là những vườn cây ăn quả xum xuê trái, đẹp như tranh vẽ ở huyện Lục Ngan-thủ phủ cây ăn quả của tỉnh Bắc Giang.
Bình luận 0

Thời điểm này, một số loại cây ăn quả có múi trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang cho thu hoạch. Nhiều nhà vườn chủ động lựa chọn trái cây có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp phục vụ nhu cầu của khách hàng trong dịp diễn ra Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ 2.

img

Nhờ trồng cam bảo đảm các tiêu chí an toàn, gia đình ông Bùi Văn Sinh, xã Tân Quang thu lãi hơn 1 tỷ đồng/năm.

img

Hộ ông Nguyễn Duy Tuấn, xã Thanh Hải có hơn 5 ha trồng bưởi da xanh, vụ này cho thu hơn 20 tấn quả.

img

Năm nay, diện tích cây có múi ở huyện Lục Ngạn tăng hơn 1.300 ha, lứa cây trưởng thành cho trái nhiều hơn nên sản lượng dự kiến 40 nghìn tấn, tăng gần 13 nghìn tấn so với năm trước. Ảnh: Vườn bưởi ngọt tại xã Quý Sơn đạt năng suất cao.

img

Thương lái đến tận vườn thu mua bưởi.

img

Sản phẩm cây ăn quả có múi của huyện Lục Ngạn được trưng bày tại Ngày hội trái cây lần thứ nhất, năm 2016.

img

Toàn bộ diện tích canh tác của xã Hồng Giang đã được chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, chủ yếu là cây có múi.

Việt Hưng (Báo Bắc Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem