Thu hút hội viên, nông dân bằng việc thực, cách làm thật

Nguyễn Thu Thứ bảy, ngày 23/02/2019 05:15 AM (GMT+7)
Những năm qua, Hội ND phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh (Bắc Ninh) luôn xác định công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào ND.
Bình luận 0

Theo đó, trong năm 2018, số lượng hội viên ND kết nạp mới trong toàn phường Võ Cường là 20 người. Hiện tại toàn phường có 2.338 hội viên. Ông Đỗ Quang Minh - Chủ tịch Hội ND phường Võ Cường cho biết: “Xác định công tác xây dựng tổ chức là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa then chốt quyết định chất lượng hoạt động của tổ chức Hội và phong trào ND nên Ban Chấp hành Hội ND phường đã xây dựng kế hoạch cho hoạt động Hội trong năm cũng như giao chỉ tiêu kết nạp hội viên cho từng chi Hội”.

img

Mô hình kinh doanh dịch vụ thu mua, sơ chế nông sản đang tạo nhiều việc làm, thu nhập cao cho nhiều hộ nông dân phường Võ Cường. Ảnh: N.T

Bên cạnh đó, Hội ND phường đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chi Hội đổi mới nội dung sinh hoạt theo các chuyên đề, gắn nhiệm vụ công tác Hội với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi...

Được sự hỗ trợ của Hội ND TP.Bắc Ninh và các ban, ngành, Hội ND phường Võ Cường đã triển khai các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề, tạo việc làm cho hội viên, nông dân. Hội ND phường đã tuyên truyền, vận động hội viên, ND liên kết với nhau thành các tổ hợp tác hỗ trợ nhau trong sản xuất.

Qua bình xét cuối năm 2018, toàn phường Võ Cường có 282 hộ ND đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong số này có tới 12 hộ đạt danh hiệu ND sản xuất kinh doanh giỏi  cấp Trung ương, 17 hộ đạt cấp tỉnh, 101 hộ đạt cấp thành phố.

Chính sự sôi nổi, thiết thực của phong trào ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tác động tích cực lên phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”. Hội ND phường Võ Cường đã vận động hội viên, ND tích cực đóng góp công sức tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2018, hội viên ND phường đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng, hiến tặng 100m2 đất và hàng trăm ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn...

Để tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, theo ông Đỗ Quang Minh thời gian tới, Hội tích cực tham mưu với cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thị 59 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội ND Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”; tiếp tục quan tâm đến công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chi, tổ Hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Hội gắn với nâng cao chất lượng hội viên. Hội cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem