Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nguyên nhân là sau vụ cháy rừng U Minh Thượng vào mùa khô năm 2002, áp lực bảo vệ, khôi phục rừng được đặt lên hàng đầu nên phải giữ nước thường xuyên dưới chân rừng.
Do vậy, mặt đất rừng từ sau vụ cháy đến nay luôn ở chế độ ngập nước quanh năm, trong khi đời sống của cây tràm mỗi năm cần ít nhất 2 tháng mùa khô để hấp thụ dưỡng chất.
Ngô văn Tước