Kim sơn
-
Nhiều năm qua, nhà văn hóa phố Phát Diệm Tây và phố Phát Diệm Đông (thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), đã “biến tướng” thành quán kinh doanh cà phê, cũng như mua bán đồ cổ… gây bức xúc cho người dân.
-
“Trong quá trình đi khai thác trên biển, một tàu cá ở xóm 8B, xã Cồn Thoi (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) bị tàu chở cát đâm chìm khiến một người phụ nữ mất tích”, ông Bùi Văn Lương-Chủ tịch UBND xã Cồn thôi xác nhận.
-
Tỉnh Ninh Bình đã đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh phấn đấu trồng được trên 5,5 triệu cây xanh và trên 200 ha rừng.
-
Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Hỏa Sơn, Thổ Sơn là 5 danh thắng nổi tiếng ở một thành phố của nước ta.
-
Cây sanh cổ được đặt tên “lão mai bồng quý tử” của nghệ nhân Trần Văn Hưng (xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Cây sanh cổ trồng ngoài trời này được giới chơi cây đánh giá là kỳ quái, hiếm gặp bởi trên thân cây xuất hiện nhiều u bướu lộc, đem đến tài lộc cho gia chủ sở hữu.
-
Tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện một ổ dịch cúm gia cầm H5N8 tại xã Xuân Chính (huyện Kim Sơn).
-
“Khi nhận được tin báo trên địa bàn có một bé trai tầm 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trong giỏ nhựa. Chúng tôi đã thông báo cho toàn xã từ tối 24/10 nhưng chưa thấy ai đến nhận cháu”, ông Trần Văn Sớm-Chủ tịch UBND xã Định Hóa (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) cho biết.
-
Cứ vào khoảng tháng 9-10 dương lịch hằng năm, trên những cánh đồng lúa tại các xã Hồi Ninh, Chất Bình,...huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) người dân lại bắt đầu giăng chi chít hàng rào lưới để bẫy con chim trời.
-
Để chủ động ứng phó với bão số 7, huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã kêu gọi 100 % tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.
-
Con rạm là loài giáp xác đặc trưng của vùng nước lợ, được gọi tên khác như: Con đam hay rạm đồng. Con rạm đồng thường xuất hiện ở các khu rừng sú vẹt để sinh đẻ, sống trong hang…nhưng đều khuất phục dưới bàn tay của những “thợ săn” là nông dân, ngư dân xã Kim Đông (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).