"Lượn siêu tốc" cảm giác với những cây cảnh hình thù từ đáng yêu, kinh sợ đến... xấu hổ

Hải Yến Thứ năm, ngày 17/08/2023 06:11 AM (GMT+7)
Những cây cảnh luôn cho chúng ta sự ngạc nhiên này đến sự thích thú khác nhờ hình dáng và màu sắc đa dạng của chúng. Có những cây giống hệt như bộ phận cơ thể con người vậy.
Bình luận 0

Thế giới cây cảnh luôn kỳ lạ, khác thường và đáng chú ý. Thực vật nói chung và cây cảnh nói riêng đóng vai trò to lớn trong hành tinh rộng lớn cũng như từng ngôi nhà nhỏ của chúng ta.

Chúng hỗ trợ sự sống và cũng là đồ trang trí đẹp đẽ của thiên nhiên, giúp tô điểm vẻ đẹp cho trái đất, những khu rừng, sa mạc, đầm lầy và những gia đình.

Kinh ngạc với những cây cảnh giống "bộ phận cơ thể người" khiến người ta thích thú, sợ hãi và đỏ mặt - Ảnh 1.

1 số cây cảnh khiến chúng ta phải kinh ngạc khi có hình dạng như cơ thể con người, đẹp, độc, lạ khiến chúng ta đi từ thích thú, sợ hãi đến... xấu hổ.

Cây cảnh đã là một phần không thể thiếu trong mỗi gia đình, phô diễn cho chúng ta vẻ đẹp đa dạng, màu sắc sặc sỡ, rất đáng để chiêm ngưỡng.

Dưới đây là 1 số cây cảnh khiến chúng ta phải kinh ngạc khi có hình dạng như cơ thể con người, đẹp, độc, lạ khiến chúng ta đi từ thích thú, sợ hãi đến... xấu hổ.

Kinh ngạc với những cây cảnh giống "bộ phận cơ thể người" khiến người ta thích thú, sợ hãi và đỏ mặt - Ảnh 2.

Cây cảnh này tương đối thấp, cây trưởng thành cao 30-60 cm, lá hình tam giác, mặt lá màu xanh, mặt sau lá màu hồng.

1. Cây cảnh: Trái tim rỉ máu

Cây trái tim chảy máu (tên tiếng Anh là Bleeding Heart, tên khoa học là Lamprocapnos Spectabilis) có tên gọi chung từ những bông hoa màu hồng hình trái tim "chín mọng" treo trên thân cây dài và cong.

Bên dưới hình trái tim là một cánh hoa màu trắng nhô ra trông giống như một giọt nước - do đó có từ "chảy máu" trong "trái tim chảy máu".

Cây cảnh này tương đối thấp, cây trưởng thành cao 30-60 cm, lá hình tam giác, mặt lá màu xanh, mặt sau lá màu hồng. Hình dáng của hoa là hình trái tim rất độc đáo, trên đỉnh trái tim có điểm một ít cánh hoa trắng và nhụy vàng rủ xuống, được sắp xếp cân đối và có tính trang trí cao.

Kinh ngạc với những cây cảnh giống "bộ phận cơ thể người" khiến người ta thích thú, sợ hãi và đỏ mặt - Ảnh 3.

Cây cảnh này ưa bán râm và tránh ánh sáng mạnh.

Ngoài màu hồng đậm, loài hoa này còn có màu trắng. Loài cây cảnh này sẽ ra hoa đầu tiên vào đầu mùa xuân và nở rộ, có thể kéo dài sang cả mùa hè.

Tùy theo nhiệt độ, màu hoa có thể thay đổi từ một màu hồng đậm sang màu đỏ hơn nữa khiến nó càng giống trái tim hơn.

Cây cảnh này ưa bán râm và tránh ánh sáng mạnh. Nó cần được đặt trong môi trường có đủ ánh sáng tán xạ, và chú ý che nắng vào mùa hè.

Kinh ngạc với những cây cảnh giống "bộ phận cơ thể người" khiến người ta thích thú, sợ hãi và đỏ mặt - Ảnh 4.

Sự cấu tạo "bộ não" của chúng cũng rất đa dạng, hầu như không thể tìm thấy 2 cây xương rồng não có hình dạng giống nhau.

2. Cây cảnh: Xương rồng não

Xương rồng não (tên tiếng Anh là Brain Cactus, tên khoa học là Mammillaria Elongata Cristata) cũng được đặt do hình dạng của chúng ngoằn ngoèo và phức tạp giống như... bộ não.

Sự cấu tạo "bộ não" của chúng cũng rất đa dạng, hầu như không thể tìm thấy 2 cây xương rồng não có hình dạng giống nhau.

Bạn sẽ có thể để chăm sóc cho một cây xương rồng não mà không cần nhiều rắc rối. Các yêu cầu về ánh sáng, nước và thức ăn của cây cảnh này khá điển hình đối với nhiều loài xương rồng.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc chăm sóc cây là tránh tưới quá nhiều. Bạn nên tránh trồng cây cảnh trong đất ẩm trong thời gian dài vì điều này có thể nhanh chóng làm thối rễ của cây xương rồng này và cuối cùng là giết chết toàn bộ cây.

Kinh ngạc với những cây cảnh giống "bộ phận cơ thể người" khiến người ta thích thú, sợ hãi và đỏ mặt - Ảnh 5.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc chăm sóc cây là tránh tưới quá nhiều.

Mặt khác, cây này khá cứng cáp và không có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào về sâu bệnh. Hãy lên kế hoạch tưới nước và cho cây xương rồng của bạn dinh dưỡng thường xuyên hơn vào mùa xuân đến đầu mùa thu hơn là những tháng cuối mùa thu và mùa đông.

Cây cảnh này phát triển mạnh trong điều kiện ánh nắng đầy đủ, có nghĩa là ít nhất sáu giờ ánh sáng mặt trời trực tiếp trong hầu hết các ngày.

Cây cảnh này có thể chịu được một chút bóng râm, nhưng chúng sẽ không phát triển hết khả năng và ra hoa tốt nhất trong điều kiện ánh sáng yếu.

Kinh ngạc với những cây cảnh giống "bộ phận cơ thể người" khiến người ta thích thú, sợ hãi và đỏ mặt - Ảnh 6.

Ngoài những cụm hoa nhỏ màu trắng, cây cảnh này còn tạo ra những quả mọng màu trắng với chấm đen phía trên nhìn như 1 "con ngươi" trắng dã, kinh dị khi lấy ra khỏi mắt búp bê vậy.

3. Cây cảnh: Mắt búp bê

Cây cảnh mắt búp bê (tên tiếng Anh là Doll’s Eye, tên khoa học là Actaea Pachypoda) là cây cảnh đặc biệt thích hợp sử dụng trong lễ Haloowwen và khiến nhiều người kinh dị khi nhìn thấy chúng.

Ngoài những cụm hoa nhỏ màu trắng, cây cảnh này còn tạo ra những quả mọng màu trắng với chấm đen phía trên nhìn như 1 "con ngươi" trắng dã, kinh dị khi lấy ra khỏi mắt búp bê vậy.

Không chỉ có vẻ ngoài kinh dị mà độc tố của cây cảnh này cũng cực kỳ nguy hiểm với con người. Dù quả của chúng có mùi thơm ngọt nhưng toàn thân cây này đều có độc nhưng chất độc tập trung nhiều nhất và mạnh nhất ở phần quả.

Kinh ngạc với những cây cảnh giống "bộ phận cơ thể người" khiến người ta thích thú, sợ hãi và đỏ mặt - Ảnh 7.

Không chỉ có vẻ ngoài kinh dị mà độc tố của cây cảnh này cũng cực kỳ nguy hiểm với con người.

Chính vì chất độc ngọt ngào này mà cây mắt búp bê còn được gọi là loài cây của quỷ dữ. Độc của quả là loại độc tác động trực tiếp lên cơ tim.

Khi trúng phải loại độc này, mô cơ tim của nạn nhân lập tức bị chất độc làm căng cứng, không thể hoạt động khiến tim ngừng đập và nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Tuy chúng đáng sợ nhưng vì vẻ ngoài rất kích thích thị giác nên nhiều người vẫn trồng cây này làm cây cảnh.

Kinh ngạc với những cây cảnh giống "bộ phận cơ thể người" khiến người ta thích thú, sợ hãi và đỏ mặt - Ảnh 8.

Nhưng "nụ hôn" đỏ tươi mà chúng ta tưởng là hoa đó thực ra là các lá đài của hoa được phát triển để thu hút các loài thụ phấn, bao gồm cả chim ruồi và bướm.

4. Cây cảnh: Môi hôn

Môi hôn (tên tiếng Anh là Kissing Lips, tên khoa học là Palicourea Elata) là một loại cây nhiệt đới được tìm thấy trong rừng mưa nhiệt đới ở Trung và Nam Mỹ với hình dạng giống đôi môi màu đỏ tươi đang chúm chím như muốn gửi tới ai đó những nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng.

Nhưng "nụ hôn" đỏ tươi mà chúng ta tưởng là hoa đó thực ra là các lá đài của hoa được phát triển để thu hút các loài thụ phấn, bao gồm cả chim ruồi và bướm.

Kinh ngạc với những cây cảnh giống "bộ phận cơ thể người" khiến người ta thích thú, sợ hãi và đỏ mặt - Ảnh 9.

Điều thú vị là hoa của loài cây này không tỏa hương thơm mà phụ thuộc vào các dấu hiệu thị giác để thu hút các loài thụ phấn.

Khi hoa nở, "đôi môi" sẽ mở rộng và để lộ phần hoa của cây. Đáng nói hoa của chúng không đẹp và hấp dẫn tẹo nào.

Điều thú vị là hoa của loài cây này không tỏa hương thơm mà phụ thuộc vào các dấu hiệu thị giác để thu hút các loài thụ phấn.

Cây môi hôn phân bố ở trong rừng tại các nước thuộc vùng nhiệt đới ở châu Mỹ như Costa Rica và Colombia nhưng ngày nay đang được nhiều người săn lùng để làm cây cảnh của riêng mình.

Kinh ngạc với những cây cảnh giống "bộ phận cơ thể người" khiến người ta thích thú, sợ hãi và đỏ mặt - Ảnh 10.

5. Cây cảnh: Lan "người đàn ông khỏa thân"

Lan "người đàn ông khỏa thân" (tên tiếng Anh là Naked Man Orchid, tên khoa học là Orchis Italica) trưởng thành cao tới 50cm. Nó như một hình hoa thị của những chiếc lá có viền lượn sóng riêng biệt ở gốc cây. Những chiếc lá đôi khi có đốm nâu.

Những bông hoa được mang trong một cụm hoa dày đặc và thường có màu hồng nhạt đến hồng đậm.

Sở dĩ cây cảnh này có cái tên kỳ quặc và nhạy cảm như trên là bởi mỗi bông hoa lan Orchis italica đều có cánh môi mang hình dáng của một người đàn ông khỏa thân hoàn toàn, thậm chí cả "của quý" cũng đầy đủ.

Qua hình ảnh cận cảnh có thể thấy, từng bông hoa giống người đàn ông đầu đội mũ, mắt, có đủ tay, chân và... "của quý".

Kinh ngạc với những cây cảnh giống "bộ phận cơ thể người" khiến người ta thích thú, sợ hãi và đỏ mặt - Ảnh 11.

Qua hình ảnh cận cảnh có thể thấy, từng bông hoa giống người đàn ông đầu đội mũ, có đủ mắt, tay, chân và... "của quý".

Đây là loài lan bản địa của khu vực Địa Trung Hải phổ biến trong các bụi cây lớn ở những vùng đất sỏi khô cằn, nghèo chất dinh dưỡng.

Trong điều kiện thuận lợi, không gặp bất lợi, cây cảnh này có thể cao tới 50 cm ( 20 in ), nở hoa suốt từ mùa xuân đến mùa hè với những bông hoa màu hồng rực rỡ ( cũng thấy có màu trắng nhưng rất hiếm ), mọc thành chùm.

Kinh ngạc với những cây cảnh giống "bộ phận cơ thể người" khiến người ta thích thú, sợ hãi và đỏ mặt - Ảnh 12.

Lan "những cô gái khiêu vũ" (tên tiếng Anh là Dancing Girls Impatiens, tên khoa học là Impatiens Bequaertii) là một loại quý hiếm từ các khu rừng nhiệt đới phía đông châu Phi.

6. Cây cảnh: Lan "những cô gái khiêu vũ"

Lan "những cô gái khiêu vũ" (tên tiếng Anh là Dancing Girls Impatiens, tên khoa học là Impatiens Bequaertii) là một loại quý hiếm từ các khu rừng nhiệt đới phía đông châu Phi.

Loài cây nhỏ nhắn này chỉ dài khoảng một foot và những bông hoa chỉ dài bằng 1/2 inch, nhưng hình dáng quyến rũ của chúng đã bù đắp cho điều đó.

Hoa lan cô gái khiêu vũ thường có màu trắng, đôi khi là hồng nhạt khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh một cô gái múa ba lê duyên dáng trong tà áo dài. xòe trắng vui nhộn, nhảy múa. Bên cạnh đó, cánh hoa thường có màu nâu nhạt và màu trắng tím.

Kinh ngạc với những cây cảnh giống "bộ phận cơ thể người" khiến người ta thích thú, sợ hãi và đỏ mặt - Ảnh 13.

Ớt "của quý" (Capsicum Annuum) là một loại ớt được đánh giá cao được biết đến với hình dạng "của quý" rất chân thật.

7. Cây cảnh: Ớt "của quý"

Ớt "của quý" (tên tiếng Anh là Peter Penis Pepper, tên khoa học là Capsicum Annuum) là một loại ớt được đánh giá cao được biết đến với hình dạng "của quý" rất chân thật.

Bất chấp vẻ ngoài đáng cười của nó, cây cảnh này là loài ớt được nhiều người yêu thích. Nhiều người trồng loại ớt này làm cây cảnh trong nhà vừa để ngắm, vừa để ăn, rất thú vị.

Ớt "của quý" rất dễ trồng, chỉ cần trong điều kiện đón nắng tốt, ớt có thể nảy mầm nhanh và cho quả rất sai. Ớt có thể trồng quanh năm. Từ lúc gieo hạt đến lúc thu hoạch chỉ mất khoảng 3-4 tháng.

Kinh ngạc với những cây cảnh giống "bộ phận cơ thể người" khiến người ta thích thú, sợ hãi và đỏ mặt - Ảnh 14.

Ít khi ớt "của quý" được dùng trong thực phẩm hàng ngày, mà chủ yếu để ngâm hoặc trang trí.

Ớt “của quý” dài khoảng 7-10cm và to 2.5-3.5cm khi chín. Độ cay của loại ớt này đạt 10,000–23,000 (cay bỏng lưỡi). Vì vậy, ít khi ớt "của quý" được dùng trong thực phẩm hàng ngày, mà chủ yếu để ngâm hoặc trang trí.

Vào mùa mưa, bạn cần đảm bảo thoát nước tốt. Mùa khô phải tưới nước đầy đủ. Để cây có thể ra quả tốt nên tỉa bỏ bớt các cành, lá để cây ớt phân tán rộng và gốc được thông thoáng. Bạn nên chọn lúc nắng ráo để tỉa cành.

Kinh ngạc với những cây cảnh giống "bộ phận cơ thể người" khiến người ta thích thú, sợ hãi và đỏ mặt - Ảnh 15.

Cây cảnh này phát triển chậm hơn nhiều so với loại cơ bản của loài, nhưng do hình dạng cực kỳ khác thường nên nó được những người đam mê xương rồng săn lùng.

8. Cây cảnh: Xương rồng "của quý"

Cây cảnh này là một trong những loài xương rồng khác thường, thường được biết đến với cái tên "cây dương vật" (tên tiếng Anh là Penis Plant, tên khoa học là Trichocereus Bridgesii Monstrose).

Cây cảnh này phát triển chậm hơn nhiều so với loại cơ bản của loài, nhưng do hình dạng cực kỳ khác thường nên nó được những người đam mê xương rồng săn lùng.

Nó là một loài xương rồng mọc thành cụm quái dị với thân mọc so le, phân nhánh ở gốc và có thể cao tới 40–60 cm theo thời gian.

Cách chăm sóc cây cảnh này cũng tương tự như những loại xương rồng khác.

Kinh ngạc với những cây cảnh giống "bộ phận cơ thể người" khiến người ta thích thú, sợ hãi và đỏ mặt - Ảnh 16.

Bạn có thể biết chúng với cái tên thường thấy hơn là kim ngư thảo hay hoa mõm chó. Những bông hoa này rất nhiều màu sắc, nở rộ và đẹp lộng lấy.

9: Cây cảnh: Xương sọ

Cây cảnh "xương sọ" (tên tiếng Anh là Snapdragon Skull, tên khoa học là Antirrhinum) là loài hoa hiếm có có "khung xương", khi nó khô héo đi thì lộ ra hình dáng giống như chiếc hộp sọ của con người, nhìn rất đáng sợ.

Nhưng bạn có thể biết chúng với cái tên thường thấy hơn là kim ngư thảo hay hoa mõm chó. Những bông hoa này rất nhiều màu sắc, nở rộ và đẹp lộng lấy. Nhưng khi vỏ hạt bắt đầu chết đi đó là câu chuyện hoàn toàn khác.

Kinh ngạc với những cây cảnh giống "bộ phận cơ thể người" khiến người ta thích thú, sợ hãi và đỏ mặt - Ảnh 17.

Không có gì ngạc nhiên khi cây cảnh này được nhắc đến trong nhiều nền văn hóa dân gian như là loài cây có ma thuật đáng sợ.

Một số địa phương còn gọi chúng là cây sọ rồng, cũng chính vì hình dạng rùng rợn của bông hoa khi đã chết này.

Không có gì ngạc nhiên khi cây cảnh này được nhắc đến trong nhiều nền văn hóa dân gian như là loài cây có ma thuật đáng sợ.

Người ta cho rằng chúng có sức mạnh để chống lại sự lừa dối, những lời nguyền rủa và cả phù thủy khi được trồng trong vườn nhà.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem