Kinh tế đi lên, bạo lực gia đình giảm xuống

Nguyệt Tạ Thứ sáu, ngày 19/10/2018 06:15 AM (GMT+7)
Có thực tế là tuyên truyền nhiều, phòng chống lắm nhưng bạo lực gia đình (BLGĐ) vẫn thường xuyên xảy ra. Trong bối cảnh chung đó, nhờ việc giúp đỡ chị em phát triển kinh tế, phụ nữ phường Võ Cường (TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã góp phần làm giảm BLGĐ.
Bình luận 0

Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm

Vốn là hộ cận nghèo, cả gia đình chị Nguyễn Phương T (phường Võ Cường) 5 người chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng trồng lúa. Kinh tế gia đình khó khăn, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau, đánh nhau... “Chồng tôi vốn tính gia trưởng, tôi lại sinh được 3 cô con gái nên ông ấy không vừa lòng. Thi thoảng ông ấy đi làm phụ hồ, kiếm được vài ba triệu về thì chơi bời nhậu nhẹt hết. Có lần hỏi ông ấy tiền để đóng học cho con và lo sinh hoạt thì ông ấy đánh tôi, bảo tôi là ăn hại, vô công rồi nghề chỉ biết ăn bám” - chị T kể lại.

img

  Nhiều gia đình xảy ra BLGĐ là do kinh tế khó khăn, vợ chồng căng thẳng sinh ra lục đục... (ảnh minh họa).  Ảnh: T.N

Lúc đang khó khăn ấy, chị được thành viên trong CLB phòng chống BLGĐ của phường Võ Cường tới tư vấn, trị liệu tâm lý và hướng dẫn vay vốn để phát triển kinh tế. “Được hỗ trợ vay vốn, tôi mở quán bún phở. Ngày đầu cũng khó khăn, ít khách, nhưng càng bán khách càng nhiều, mỗi tháng thu nhập hơn 10 triệu đồng. Có tiền, tôi làm chủ kinh tế nên ông ấy không dám khinh thường hay chửi bới, đánh đập tôi nữa” – chị T kể lại.

Bà Nguyễn Thị Lê – Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Võ Cường cho biết: “Các mâu thuẫn trong gia đình thường xoay quanh quan điểm sống, các vấn đề kinh tế, thu nhập, hay chăm sóc con cái. Thấu hiểu điều đó, những thành viên của Hội Phụ nữ phường thường tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến BLGĐ, từ đó tư vấn, hỗ trợ giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn”.

Theo bà Lê, hiện nay phường Võ Cường đã thành lập CLB về phòng chống BLGĐ, có 50 thành viên, nhiều người trong đó từng là nạn nhân bị BLGĐ, được sự hỗ trợ của cán bộ Hội Phụ nữ đã thoát khỏi BLGĐ.

Nhiều vụ ly hôn có nguyên nhân từ bạo lực

Theo Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh, từ năm 2013-2017, toàn tỉnh có 551 vụ BLGĐ được phát hiện, trong đó 496 nạn nhân là nữ (chiếm trên 90%), gần 80% số vụ ly hôn hàng năm có nguyên nhân từ BLGĐ.

Bà Trần Thị Hiên – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh cho biết, để phòng chống BLGĐ, thời gian qua các cấp chính quyền ở tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là Hội Phụ nữ tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình CLB Phụ nữ cùng chia sẻ. Các hoạt động phát hiện, ngăn chặn và phối hợp can thiệp, xử lý các vụ BLGĐ và tư vấn, hỗ trợ, can thiệp giải quyết đơn thư bảo vệ quyền cho nạn nhân bị BLGĐ…  được đẩy mạnh.

Bà Hiên cũng cho biết, toàn tỉnh hiện có 91/126 xã, phường, thị trấn triển khai mô hình phòng chống BLGĐ; có 624 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 415 CLB gia đình phát triển bền vững... “Nhờ những nỗ lực trên mà thời gian qua nhận thức của người dân về vấn đề BLGĐ cũng được cải thiện, số vụ ly hôn có nguyên nhân từ BLGĐ giảm rõ rệt. Đáng mừng là nhận thức của nhiều ông chồng đã thay đổi, không còn gia trưởng, không còn xem chuyện tát hay đánh vợ là bình thường nữa” – bà Hiên nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem