Giá vàng hôm nay 1/4: Sau cú sốc, vàng được dự báo sẽ lạc quan

Phương Linh Thứ hai, ngày 01/04/2019 09:03 AM (GMT+7)
Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.293 USD/ounce, tăng 1 USD so với mức giao dịch cuối giờ chiều phiên trước đó.
Bình luận 0

Tuần trước, vàng khởi động ở mức cao 1.313 USD và nhanh chóng lên mốc 1.321 USD, mức cao nhất trong gần 3 tuần. Vàng sau đó dần trượt dốc đặc biệt là trong phiên giao dịch ngày 29-30/3. Giá kim loại quý trượt xa khỏi mốc 1.300 USD và không thể gượng dậy. 

Vàng lao dốc mạnh những phiên cuối tuần trong điều kiện đồng đô la được hỗ trợ tốt. Tuần trước, các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc vòng đàm phán mới nhất tại Bắc Kinh. 

Tiết lộ sau đó trên mạng xã hội, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho rằng, hai bên đã hoàn thành các cuộc đàm phán “mang tính xây dựng”.

Giới đầu tư đang tiếp tục hướng ánh nhìn vào cuộc đàm phán trong tuần này. Theo kế hoạch, sau cuộc gặp tại Trung Quốc, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến Washington để tiếp tục đàm phán vào ngày 3/4.

Khảo sát tuần này của Wall Street và Main Street cho thấy, giá vàng đang được nhiều người tin tưởng sẽ có diễn biến tích cực.

Trong 14 chuyên gia thị trường đã tham gia vào cuộc khảo sát Wall Street, 9 người tham gia (chiếm 64%) bày tỏ lạc quan về giá vàng trong tuần này. Chỉ có 2 người (chiếm 14%) tin rằng vàng sẽ giảm giá và 3 người (22%) kêu gọi thị trường đi ngang.

Trong khi đó, với 589 người được hỏi đã tham gia cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street, có 301 người, tương đương 51%, cho rằng vàng tăng giá. 190 người khác, chiếm 32%, dự đoán vàng sẽ giảm và 98 phiếu còn lại, tức là 17%, kì vọng một thị trường đi ngang.

img

Giá vàng đang được nhiều người tin tưởng sẽ có diễn biến tích cực trong tuần này.

Với trong nước, đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài gòn niêm yết vàng SJC mua vào bán ra ở mức 36,41-36,57 triệu đồng/lượng, tăng 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên gần nhất.

Doji Hà Nội sáng nay tăng 10.000 đồng/lượng so với cuối phiên trước và hiện ở mức 36,46 -36,56 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện công bố tỷ giá trung tâm là 22.976 đồng/USD, giảm 4 đồng/USD so với phiên gần nhất.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá từ 23.150 -23.250 đồng/USD, chưa đổi so với phiên trước. 

Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết chiều mua và bán ra từ 23.160 -23.240 đồng/USD, giữ nguyên so với chốt phiên gần nhất.

Trung Nguyên sẽ về đâu sau cuộc ly hôn ồn ào ngàn tỉ?

Giờ đây, thị trường đang chờ xem ông Vũ làm gì với thương hiệu Trung Nguyên khi nhiều lần ông nói Trung Nguyên cần một...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem