Giá vàng hôm nay 20/6: Vàng lao dốc khó hiểu?

Nguyên Khôi Thứ tư, ngày 20/06/2018 08:51 AM (GMT+7)
Giá vàng vẫn chưa thể hồi phục mặc cho những căng thăng thương mại Mỹ-Trung đang leo thang.
Bình luận 0

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.275 USD/ounce, tăng khoảng 1 USD/ounce so với mức giao dịch cuối giờ chiều hôm trước. Tuy nhiên, so với cùng giờ sáng hôm qua, giá đã mất tới 7 USD/ounce.

Giá vàng tụt dốc bất chấp những căng thẳng Mỹ-Trung ngày một leo thang. Trước đó, tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp thêm 10% thuế quan trên khoảng 200 tỷ đô la hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Ông Trump xác định rằng quyết định của ông là nhằm trả đũa lại việc Trung Quốc hôm 16/6 đã tăng thuế trên 50 tỷ đô la hàng nhập từ Mỹ.

Sau thông báo của ông Trump, Trung Quốc đã phản ứng ngay tức khắc, đe dọa áp dụng biện pháp trả đũa tương xứng.

Chuyên gia thế giới cho rằng, nhu cầu vàng èo uột trong bối cảnh thị trường như trên thật “khó hiểu”. “Có thể nhà đầu tư đang bán ra vàng để bù lỗ từ các khoản đầu tư khác” là cách giải thích được Carsten Fritsch, chuyên gia phân tích của Commerzbank (Đức) đánh giá.

Ngoài ra, việc USD vẫn neo cao khiến vàng không hấp dẫn. Chỉ số đô la Mỹ, đo lường sức mạnh đồng USD với 1 rổ gồm 6 đồng tiền mạnh khác, đã tăng 0,3% lên 95,06 điểm. Đây là mức cao nhất kể từ đầu năm.

img

Giá vàng vẫn chưa thể hồi phục mặc cho những căng thăng thương mại Mỹ-Trung đang leo thang.

Với trong nước, đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào/bán ra là 36,72-36,9 triệu đồng/lượng, giảm 40.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Doji Hà Nội đầu giờ sáng nay cũng giảm 40.000 đồng/lượng so với cuối phiên gần nhất với mức mua vào, bán ra là 36,75-36,85 triệu đồng/lượng.

Trong khi ấy, vàng Phú Quý hiện ở mốc 36,79-36,88 triệu đồng/lượng, không đổi so với chốt phiên trước đó.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD là 22.617 đồng/USD, tăng tới 15 đồng/USD so với chốt phiên trước.

Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết tỷ giá từ 22.810-22.880 đồng/USD, chưa đổi ở cả chiều bán ra và mua vào so với chốt phiên trước đó.

Ngân hàng Eximbank hiện có niêm yết chiều mua và bán ra từ 22.820-22.890 đồng/USD, không đổi so với chốt phiên trước.

Vietinbank hiện niêm yết ở ngưỡng 22.828-22.898 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 3 đồng/USD so với cuối ngày hôm qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem