Những chuyện ít ai biết về thuở mới lập nghiệp của các tỷ phú Trung Quốc

Hương Nguyễn (Theo cyegushi.com) Chủ nhật, ngày 17/12/2017 04:55 AM (GMT+7)
Mã Hóa Đằng từng phải giả gái để hút khách, trong khi Jack Ma từng bán tất và bán hoa.
Bình luận 0

Mã Hóa Đằng

img

Ông chủ của hãng Tencent từng không đủ tiền thuê nhà trong những ngày mới khởi nghiệp. Mã Hóa Đằng thường nhận thêm việc bên ngoài, khai thác phần mềm cho người khác để nuôi sống công ty của mình. Trên danh thiếp của ông lúc đó không ghi chức danh “giám đốc” mà chỉ ghi là “kỹ sư mạng”. Bởi ông lo ngại khách hàng sẽ coi thường công ty khi biết giám đốc phải đích thân viết phần mềm. Năm 1998, thương hiệu QQ ra đời. Để nhanh chóng kiếm được thật nhiều nguồn vốn, Mã Hóa Đằng đã đổi ảnh đại diện QQ thành hình con gái, bản thân ông cũng giả gái để trò chuyện với người dùng. Ông cũng thường xuyên lên trang bảng tin của trường học để kéo thêm người dùng.

Jack Ma

img

Sau khi tốt nghiệp đại học, Jack Ma từng làm giáo viên tiếng Anh kiêm phiên dịch ngoài giờ. Lần khởi nghiệp đầu tiên của ông là thành lập công ty dịch thuật Hải Bác. Khi ấy, thu nhập của công ty khá bấp bênh, doanh thu chỉ đạt 200 NDT (687.000 VND), trong khi tiền thuê nhà đã là 700 NDT (2,4 triệu VND). Để duy trì công ty, Jack Ma phải nhập các mẫu tất về bán để tăng thêm thu nhập. Dần dần, công ty Hải Bác bắt đầu bán thêm hoa tươi, quà tặng, thậm chí còn bán thuốc trong hơn một năm. Sau này khi Alibaba được thành lập, 18 cộng sự của ông cũng từng phải làm thêm rất nhiều việc khác để mưu sinh.

Liễu Truyền Chí

img

Việc lập nghiệp chưa bao giờ dễ dàng, câu nói này đặc biệt đúng với Liễu Truyền Chí - nhà sáng lập của thương hiệu máy tính Lenovo. Những ngày đầu khởi nghiệp, ông từng bị lừa mất 3 triệu NDT (10,3 tỷ VND). Năm 40 tuổi, ông vẫn phải bán hàng vỉa hè tại khu công nghệ cao Trung Quốc. Những mặt hàng ông bán khi đó bao gồm tủ lạnh, đồng hồ điện tử, giày trượt hay thậm chí là quần lót thể thao.

Vương Kiện Lâm

img

Đầu năm 1993, Vương Kiện Lâm từng thức trắng 9 ngày 9 đêm để thực hiện một dự án, tinh thần cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Sang ngày thứ 10, ông đã ngất ngay tại buổi họp. Sau đó, ông còn gặp vô vàn khó khăn và khủng hoảng trong quá trình lập nghiệp. Vì vậy, Vương Kiện Lâm đã quyết chí phải xây dựng một doanh nghiệp lớn mạnh, đứng đầu toàn cầu.

Các tỷ phú tiết lộ thói quen khiến bạn ‘mãi không giàu nổi’

Để sở hữu khối tài sản dồi dào, nhiều người đã phải thực hiện những thay đổi đáng kể từ tư duy đến thói quen...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem