Bến xe Miền Đông công bố kế hoạch bán vé xe tết

Thứ tư, ngày 30/11/2011 06:35 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Thượng Thanh Hải - Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông dự báo sản lượng hành khách thông qua Bến xe Miền Đông trong dịp Tết Nhâm Thìn tăng khoảng 3-5% so với cùng kỳ năm trước.
Bình luận 0

Nhằm chuẩn bị phục vụ hành khách có nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông (BXMĐ) làm việc với đại diện các đơn vị vận tải TP.HCM, các đơn vị có chi nhánh tại TP.HCM và công bố kế hoạch cụ thể phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết tại BXMĐ.

Theo đó, thời gian phục vụ tết là 20 ngày, từ 20 tháng Chạp năm Tân Mão đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Thìn (tức từ ngày 13.1 đến hết ngày 1.2.2012). Vé xe sẽ do BXMĐ phát hành. Thời gian bán vé trong ngày từ 7giờ 30 đến 17 giờ.

img
Chen lấn mua vé tại BXMĐ.

Trong dịp Tết, bến xe sẽ bán vé trước cho hành khách từ quầy số 17 đến quầy số 18. Ngày bắt đầu và kết thúc bán vé trước từ ngày 1 đến hết ngày 25 tháng Chạp (tức từ ngày 25.12.2011 đến hết ngày 18.1.2012) cho khách đi từ ngày 23 đến 27 tháng Chạp (tức từ ngày 16.1 đến ngày 20.1.2012).

Ông Thượng Thanh Hải – Phó Giám đốc BXMĐ dự báo sản lượng hành khách thông qua BXMĐ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 tăng khoảng 3-5% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách tập trung chủ yếu vào các ngày 25, 26 và 27 tháng Chạp. Trong những ngày cao điểm, hành khách qua bến có thể tăng hơn 50.000 lượt/ngày.

Dự kiến mức phụ thu giá cước sẽ từ 20 - 60%. “Các doanh nghiệp vận tải tự xây dựng và kê khai giá cước nhưng không được vượt quá 60% giá cước áp dụng đối với ngày thường. Đồng thời phải cung cấp hồ sơ kê khai giá cước đã thông qua cơ quan quản lý theo quy định, niêm yết giá cước trên quầy vé đúng quy định theo từng thời điểm phục vụ” - ông Hải cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem