Bỏ trả bảo hiểm thất nghiệp một lần

Thứ sáu, ngày 15/03/2013 06:25 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đây là kiến nghị của nhiều thành viên trong phiên họp giám sát về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2012 tổ chức ngày 13 và 14.3.
Bình luận 0

Lý do của đề nghị này, theo bà Trần Thị Thúy Nga - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ LĐTBXH) là vì: “Chính sách này không những không kích thích được người lao động tìm việc mà còn khiến mỗi năm hơn nửa triệu người lao động rút ra khỏi thị trường lao động”.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang đề nghị chia ra 2 mức hưởng khác nhau: Một mức như quy định hiện hành áp dụng đối với trường hợp mất việc làm do người sử dụng lao động; một mức bằng một nửa mức hiện hành áp dụng đối với trường hợp mất việc làm do người lao động.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem