Cám cảnh "đất vàng" 93 Láng Hạ trở thành nơi tập kết rác thải

Hoàng Thành Thứ sáu, ngày 23/03/2018 06:00 AM (GMT+7)
Dự án cải tạo xây dựng lại hai khu chung cư cũ L1, L2 tại số 93 phố Láng Hạ do Công ty CP Bất động sản Vinaconex làm chủ đầu tư. Dự án được "vẽ" ra viễn cảnh rất đẹp, rất “mỹ miều” như đảm bảo thuận tiện trong quá trình làm việc và sinh hoạt của các hộ dân, văn phòng và khách mua sắm tại trung tâm thương mại - dịch vụ... nhưng nhiều năm không được triển khai, gần đây khu vực này trở thành nơi tập kết rác thải, thậm chí thành nơi phóng uế rất mất vệ sinh ngay mặt đường Láng Hạ
Bình luận 0

img

Dự án chung cư 93 Láng Hạ là dự án cải tạo khu tập thể cũ nằm tại số 93 Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) đã được phê duyệt nhiều năm nhưng không được chủ đầu tư là Công ty cổ phần bất động sản An Thịnh triển khai xây dựng

img

Đến thời điểm hiện tại, Công ty CP Bất động sản Vinaconex đã là chủ của dự án này với tấm bảng lớn treo phía ngoài mặt đường Láng Hạ có in đầy đủ thông tin về dự án, đơn vị thi công

img

Dự án cải tạo xây dựng lại hai khu chung cư cũ L1, L2 tại số 93 phố Láng Hạ do chủ đầu tư lập quy hoạch thiết kế thành tòa nhà tổ hợp thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ chung cư 27 tầng và 3 tầng hầm...

img

Dự án bị mua đi bán lại và không được tiến hành xây dựng khiến khu nhà tập thể cũ thành nơi hoang tàn, đầy rác thải. Được biết, các ki-ốt kinh doanh trước đây và toàn bộ dân cư ở tòa chung cư L1 khu nhà đã dọn đi từ lâu

img

Tuy nhiên dự án không được triển khai. Do đó, khu vực này gần đây trở thành nơi tập kết rác thải, thậm chí thành nơi phóng uế rất mất vệ sinh ngay mặt đường Láng Hạ

img

Tại tầng 1 khu chung cư hiện tại, rác thải ngập sàn nhà

imgimg

Rất nhiều loại rác thải sinh hoạt, đồ đạc cũ như bàn ghế, bồn cầu vứt ngổn ngang giữa nền nhà đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi hám nồng nặc

img

Bên trong các tòa nhà từ tầng 1 đến tầng 5 là cảnh hoang lạnh

img

Gach vữa, đồ thờ và các vật dụng gia đình phủ bụi nằm la liệt từ khắp hành lang 

img

Nhiều người dân đang sinh sống quanh khu vực cho biết, dù là con phố mặt tiền của Hà Nội nhưng khu tập thể này dường như đã rơi vào quên lãng...

img

Mọi ngóc ngách trong khu nhà trở nên u ám

img

"Các gia đình đã rời đi hết rồi, tòa nhà bỏ hoang cũng đã mấy năm nay, giờ toàn rác là rác thôi" - ông Thịnh, người dân gần tòa nhà cho hay.

img

Trước đó, Dự án được chủ đầu tư đưa ra viễn cảnh rất đẹp, rất “mỹ miều”, đại loại như đảm bảo thuận tiện trong quá trình làm việc và sinh hoạt của các hộ dân, văn phòng và khách mua sắm tại trung tâm thương mại - dịch vụ, tòa nhà được xây dựng theo hình thức “hợp khối”...

img

Ngược lại với những cam kết nêu trên, nhiều năm qua Dự án nằm bất động, với những cuộc đua tranh “thâu tóm” của các đại gia BĐS, đến nay Công ty CP Bất động sản Vinaconex thông báo, đơn vị này chiếm đến 99,98% CP và chính thức kết thúc cuộc đua giành đất vàng trong Dự án cải tạo Chung cư cũ 93 Láng Hạ. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa được triển khai, người dân vẫn mong mỏi và hoài tiếc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem