Căng thẳng tiếp tục leo thang tại Capital Garden Trường Chinh

Thái Bình Thứ bảy, ngày 15/07/2017 16:17 PM (GMT+7)
Cách đây chừng 1 tháng, dự án Capital Garden do Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô (một đơn vị thành viên của Kinh Đô TCI Group) làm chủ đầu tư đã bị khách hàng mua nhà đấu tố gay gắt về các lỗi như vận hành, khai thác chung cư khi chưa được nghiệm thu hệ thống PCCC; hệ thống thang máy chưa được kiểm định nhưng vẫn cho cư dân sử dụng... Mới nhất, tập thể nhiều hộ dân tiếp tục đấu tranh phản đối chủ đầu tư khi một số nhà bị cắt điện thiếu căn cứ rõ ràng.
Bình luận 0

img

Bắt đầu từ trưa ngày 14.7, một vài hộ dân sinh sống trong tòa nhà Capital Garden 102 Trường Chinh (quận Đống Đa) bất ngờ nhận được thông báo cắt điện sinh hoạt từ BQL tòa nhà (Công ty PSA) thế này

img

Được biết, trong số 5 hộ dân bị cắt điện từ trưa ngày 14.7, một hộ đã chấp nhận đóng tiền cho BQL (do nhà có con nhỏ). Tuy nhiên, có trường hợp người dân đã làm việc trực tiếp với BQL nhưng không đi đến đồng thuận vì BQL chỉ thu tiền mà không xuất hóa đơn tài chính

img

Không chấp nhận cách làm việc "tiếp tay cho dấu hiệu sai phạm, có biểu hiện trốn thuế" của đơn vị quản lý/chủ đầu tư, một hộ dân sử dụng phương án "câu điện" từ hộ liền kề để tự khắc phục và kiên quyết không thỏa hiệp

img

Cảnh tượng nhốn nháo như "tị nạn" của người già, trẻ nhỏ trước áp lực mất điện giữa mùa nóng xuất hiện tại chung cư cao cấp Capital Garden do Kinh Đô TCI làm chủ quản

img

Một nhân viên của PSA - đơn vị quản lý tòa nhà vẫn "bàng quan" làm việc trước sự bức xúc lên cao của người dân sở tại về cung cách quản lý tòa nhà

img

Chẳng hẹn mà gặp, từ tối đến nửa đêm, nhiều hộ gia đình (dù không bị cắt điện) đã tập trung ngay tại chân tòa nhà để phản đối BQL tòa nhà cũng như yêu cầu cấp điện trở lại cho các hộ nêu trên

img

Theo đại diện lâm thời của cư dân nơi đây, những sai phạm liên quan tới chủ đầu tư vốn dĩ đã rất phổ biến tại nhiều tòa chung cư (93 Lò Đúc, Discovery Complex). Lần này, tới lượt người mua nhà Capital Garden "lĩnh đủ"

img

Trong đêm tối, giữa cơn mưa, băng rôn, biểu ngữ phủ kín phía trước sảnh tòa nhà

img

Sáng sớm ngày 15.7, dù PSA đã cung cấp điện trở lại cho 4 hộ dân, nhưng tập thể người dân vẫn tiếp tục giăng biểu ngữ để đấu tranh "một cách ôn hòa", kêu gọi sự vào cuộc của chính quyền, cơ quan báo chí nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp tại chung cư

img

Thông báo được PSA dán tại sảnh tòa nhà ngay buổi sáng nhằm "hạ hỏa" người dân?!

Trưa ngày 15.7, trả lời Dân Việt về việc phường sở tại có nắm được sự việc tại chung cư Capital Garden ngày 14.7 hay không, bà Hoàng Thị Bảo Phương - Chủ tịch UBND phường Phương Mai đã cung cấp thông tin khá chi tiết.

Cụ thể, "Sáng 15.7, chúng tôi đã mời chủ đầu tư và BQL tòa nhà tới phường làm việc về sự việc tối qua 5 hộ gia đình bị cắt điện. Ngay hôm qua, bản thân chúng tôi đã tới tòa nhà, với sự có mặt của các hộ bị cắt điện, chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư đóng điện ngay lúc đó nhưng BQL tòa nhà không đóng. Sáng nay, phía công ty quản lý tòa nhà thông báo là đã đóng điện trở lại lúc 7h sáng 15.7. Đồng thời, họ cũng cho biết đang vận động người dân đóng tiền điện trong vòng từ nay tới 5 ngày nữa. Nếu sau 5 ngày mà không đóng thì họ lại cắt tiếp" - bà Phương cho hay.  

Vị chủ tịch UBND phường cũng khẳng định "đã nắm được tình hình và đang trao đổi với ngành điện lực để tìm ra giải pháp. Vấn đề này là tranh chấp giữa chủ đầu tư với cư dân. Chính quyền sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật". 

img

Thay vì "tầng cây xanh", hay "tầng kỹ thuật", sàn tầng này đã được xây dựng thành ngót 20 căn hộ để bán. Theo thị giá trung bình 3-4 tỷ đồng/căn, số tiền thu được từ bán các căn "ngoài quy hoạch" tại dự án đã lên tới hàng trăm tỷ đồng

Ở một diễn biến liên quan, theo hồ sơ Dân Việt có được cũng như đối chiếu thực tế hiện trạng công trình, dự án đang có dấu hiệu xây dựng sai quy hoạch được duyệt của cơ quan chức năng tại một số hạng mục. Điển hình, tại 5 tầng đế, ghi nhận một số tầng bị biến đổi chức năng (từ kỹ thuật, cây xanh) sang căn hộ ở (ví dụ như các tầng 2A, 3A).

Trao đổi với PV, chị H. (chủ nhân căn hộ tại tầng trên 20 - nguyên là tầng kỹ thuật 2 đã "hóa" thành tầng căn hộ) cay đắng nói: "Bỏ ra gần 5 tỷ để sở hữu căn hộ mà bây giờ ngã ngửa ra là chủ đầu tư đã tự ý biến đổi chức năng sàn tầng và xây căn hộ để bán. Chẳng biết rồi căn hộ có được cấp sổ nữa không anh ạ". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem