Chân dung cựu CEO Giao hàng nhanh đầu quân cho Vingroup

An Vũ Thứ hai, ngày 07/10/2019 16:01 PM (GMT+7)
Sau 4 tháng rời khỏi vị trí CEO, Cofounder Giao Hàng Nhanh Nguyễn Trần Thi đã rời công ty sau hơn 7 năm gắn bó. Hiện ông Thi đã đầu quân cho One Mount Group – công ty con của Vingroup.
Bình luận 0

Hồi cuối tháng 8 vừa qua, ông Nguyễn Trần Thi chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về việc rời Giao hàng nhanh (GHN): "Kết thúc chặng đường hơn 7 năm với GHN. Bắt đầu một hành trình mới".

img

Chia sẻ này của Thi khiến nhiều người khá bất ngờ. Còn nhớ, vào năm 2012, có đôi bạn trẻ đã gây tiếng vang lớn trong làng khởi nghiệp là Nguyễn Trần Thi và Lương Duy Hoài khi xách 2 chiếc xe đạp để đạp từ Sài Gòn ra Hà Nội trước khi bắt tay vào khởi nghiệp.

Công ty đầu tiên của họ có tên là F1 Delivery. Trong đó F1 hàm ý chỉ môn thể thao đua xe công thức 1, tức là rất nhanh. Về sau đổi tên thành GHN.

Tại GHN, Lương Duy Hoài là cái tên nổi trội hơn cả, luôn sắm vai chính. Cho đến khi Nguyễn Trần Thi được giao phó chức vụ CEO của GHN Express vào năm 2018 thì mọi người mới biết đến Thi nhiều hơn.

Tuy nhiên, duyên nợ của Thi tại GHN có vẻ lận đận. Thi chỉ nắm giữ chức vụ mới vỏn vẹn 1 năm, sau đó phụ trách phát triển mảng mới của GHN là Fulfillment (lo về kho bãi, giao vận). Thay vào đó, ông Lương Duy Hoài - CEO của SCommerce - công ty "mẹ" của Giao Hàng Nhanh, AhaMove, Gido, Lala - quay trở lại điều hành Giao Hàng Nhanh Express.

Với lợi thế về công nghệ, GHN nhanh chóng mở rộng qui mô ra 15 tỉnh thành và có 825.000 đơn hàng chỉ sau năm đầu tiên. Đầu năm 2015, số đơn hàng đạt được đã chạm mốc 3,5 triệu.

GHN Express hướng khách hàng sử dụng 3 sản phẩm chính ở 3 phân khúc: Giao hàng nội tỉnh, giao hàng đường dài và kho bãi.

Đến tháng 8/2019, ông Thi đã bất ngờ thông báo hoàn toàn rút khỏi GHN. Theo nguồn tin thân cận, Nguyễn Trần Thi rời Giao Hàng Nhanh là do "cơm không lành, canh không ngọt" với ban quản trị của Scommerce (công ty mẹ của GHN).

Một nhân sự cấp cao của Scommerce cho hay đang xúc tiến mua lại toàn bộ cổ phần của ông Thi do công việc mới có tính cạnh tranh trực tiếp với công ty.

Ông Nguyễn Trần Thi tốt nghiệp đại học Công nghệ TP HCM loại giỏi, trong quá trình học tập ông tham gia một số cuộc thi và đạt thành tích ấn tượng: giải bạc Olympic Tin học, giải đồng cuộc thi ACM/ICPC 2010 (một cuộc thi về lập trình dành cho sinh viên đại học trên thế giới) khu vực Châu Á.

Và mới đây, trên trang cá nhân cựu CEO GHN đã chính thức công bố về việc gia nhập One Mount Group - công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: "Chính thức chia sẻ về cuộc phiêu lưu mới tại One Mount Group. Tự hào là một trong những thành viên đầu tiên ở đây. Cảm ơn vì một cơ hội thực sự lớn, được làm việc với những con người tuyệt vời để làm những việc lớn, tạo ra sự thay đổi cho Việt Nam trong vài năm tới".

Được biết, hôm 27/9, Vingroup đã công bố thành lập công ty con là One Mount Group có vốn điều lệ gần 3.047 tỷ đồng, trong đó Vingroup góp 51,22% vốn. Công ty có trụ sở tại tầng B1, toàn nhà T26, khu đô thị Times City, số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính của One Mount Group là mã ngành 4610 "Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa" nhưng trừ hoạt động đấu giá hàng hóa.

Ngoài ra, One Mount Group còn đăng ký kinh doanh một số ngành liên quan đến vận tải hàng hóa; kho bãi lưu giữ hàng hóa; bưu chính; công nghệ thông tin và cổng thông tin.

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, ông Nguyễn Trần Thi được kỳ vọng sẽ giúp One Mount Group của tỷ phú Phạm Nhật Vượng "tham chiến" trong lĩnh vực giao nhận đầy màu mỡ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem