Hà Nội: Quần áo thanh lý “đổ bộ” vỉa hè ngày cuối năm

Triệu Quang Chủ nhật, ngày 07/02/2016 12:10 PM (GMT+7)
Nhân dịp cuối năm, nhiều cửa hàng quần áo, túi xách… mang ra vỉa hè bán thanh lý. Khách hàng mua sắm nườm nượp khiến phố phường luôn trong tình trạng đông đúc.
Bình luận 0

img

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nhiều cửa hàng thời trang, túi xách ở Hà Nội xả hàng, giảm giá để thu hồi vốn.

img

Các mặt hàng quần áo đều giảm giá từ 30-50%, thậm chí có nhiều mặt hàng giảm giá đến 70%.

img

Khách hàng nhân dịp này cũng đi mua sắm tấp nập để có được những bộ cánh đẹp diện Tết với giá rẻ hơn ngày thường.

img

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường từ Hàng Đào vào đến chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm), kéo dài chừng gần 2km, dọc 2 bên vỉa hè bày bán đủ các loại quần áo, giày dép, túi xách…

img

Các cửa hàng treo biển đại hạ giá trước cửa để thu hút khách hàng.

img

Nhiều cửa hàng trưng cả biển kèm theo dòng chữ “Không mặc cả” để khách hàng thêm bớt khi trả giá.

img

Quần bò các loại đồng giá 250.000 đồng/chiếc, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn.

img

Các loại túi xách cũng đổ đống trên vỉa hè với giá bán dao động từ 100.000 – 150.000 đồng/chiếc.

img

Một số cửa hàng trưng những tấm biển xả hàng to, bắt mắt và hấp dẫn để thu hút sự chú ý của khách hàng.

img

Đầy đủ các loại quần áo 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông đều được xả trong dịp cận Tết này.

img

Chị em có thể thỏa sức lựa chọn mua sắm các loại quần áo thời trang với giá rẻ hơn ngày thường.

img

Hàng quán được bày bán chiếm dụng toàn bộ vỉa hè. Người dân mua sắm đỗ xe ở ngay dưới lòng đường đẩy người đi bộ ra gần giữa đường.

img

Tuyến đường Hàng Đào, Hàng Đường đến chợ Đồng Xuân luôn trong tình trạng đông đúc vì người dân đổ lên đây mua sắm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem