Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 100 triệu đồng

Minh Nguyệt Thứ sáu, ngày 08/01/2016 16:42 PM (GMT+7)
Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân cao nhất là 100 triệu đồng/người thuộc doanh nghiệp FDI và mức thưởng thấp nhất là 450.000 đồng/người cũng thuộc doanh nghiệp này.
Bình luận 0

img

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 100 triệu đồng/người thuộc doanh nghiệp FDI. Ảnh minh họa.

Đây là thông tin được ông Phạm Văn Thanh - Trưởng Phòng chính sách lao động việc làm (Sở LĐTBXH Hà Nội) công bố hôm nay (8.1). Báo cáo được tổng hợp từ hơn 1.000 doanh nghiệp (DN) trên hơn 63.000 lao động thuộc địa bàn thành phố, chia làm 4 khối: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; khối DN có cổ phần, vốn góp của nhà nước; khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn nhà nước; khối doanh nghiệp FDI (DN có vốn đầu tư nước ngoài). Mức lương cao nhất thuộc về DN khối FDI với 75 triệu đồng, còn các DN khác dao động từ 30-40 triệu đồng. Còn mức lương thấp nhất giữa các khối DN là như nhau: khoảng hơn 3 triệu đồng.

Mức thưởng Tết cao nhất cũng thuộc về khối FDI với hơn 100 triệu đồng. Các DN khác mức thưởng Tết cao nhất khoảng 20-40 triệu đồng. Còn mức thưởng Tết thấp nhất giữa các khối DN là như nhau: từ 450-500.000 đồng/người.

 “Theo tính toán, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đã tăng hơn so với năm trước khoảng 1,5%. Đây là nỗ lực lớn của các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế địa phương vẫn còn nhiều khó khăn” – ông Thanh nói.    

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem