Khánh thành nhà ga gần 4.000 tỷ đồng, hình tổ chim yến

Công Tâm Thứ bảy, ngày 30/06/2018 18:09 PM (GMT+7)
Với diện tích sử dụng hơn 50.000m2, tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, nhà ga hình tổ chim yến vừa chính thức khánh thành vào sáng nay, 30.6.
Bình luận 0

Ngày 30.6, Công ty cổ phần nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC) đã tổ chức lễ khánh thành, đưa vào hoạt động nhà ga quốc tế Cam Ranh. Đây là nhà ga được đầu tư theo tiêu chuẩn 4 sao quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Nhà ga quốc tế Cam Ranh có kiến trúc độc đáo, lấy cảm hứng từ tổ chim yến, đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa.

img

Quang cảnh lễ khánh thành nhà ga quốc tế Cam Ranh.

Công trình được xây dựng với tổng diện tích hơn 50.000m2, tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, dự kiến nhà ga sẽ đón tiếp từ 2,4 – 4,8 triệu lượt hành khách quốc tế/năm. Theo công suất thiết kế, nhà ga này sẽ đón 8 triệu lượt khách từ năm 2030. Với tổng diện tích sử dụng hơn 50.000 m2, nhà ga được trang bị nhiều hệ thống hiện đại như hệ thống an ninh, soi chiếu, hệ thống kiểm soát, phòng cháy chữa cháy và tiện ích trợ giúp khách hàng hiện đại, đạt tiêu chuẩn 4 sao được nhập khẩu từ các nhà cung cấp chuyên dụng.

img

Nhà ga có tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, đón tiếp từ 2,4 - 4,8 triệu lượt khách.

Trước đó, vào ngày 29.6, hãng hàng không Vietnam Airlines đã khai thác nhà ga mới T2 tại sân bay quốc tế Cam Ranh, với chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Thành Đô (Trung Quốc) đến Cam Ranh.

img

Nhà ga được xây dựng có hình tổ chim yến, với nhiều hệ thống hiện đại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem