Người Việt chi gần 250 triệu USD nhập 10.000 ô tô tháng đầu năm

An Nhi Thứ tư, ngày 30/01/2019 10:26 AM (GMT+7)
Ước tính người Việt đã chi ra tổng số tiền gần 250 triệu USD trong tháng đầu năm 2019 để nhập khẩu ô tô.
Bình luận 0

img

Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vẫn duy trì ở mức cao.

Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Thống kê, đã có khoảng 10.000 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về nước trong tháng 1.2019, đạt giá trị kim ngạch 248 triệu USD.

Như vậy, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vẫn duy trì ở mức cao kể từ quý 4.2018. Trong liên tiếp các tháng gần đây, số lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam luôn duy trì ở trên mức 10.000 chiếc. Đây cũng là điều dễ hiểu trong bối cảnh thị trường ô tô trong nước vẫn đang ở trong tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Tuy nhiên, so với tháng liền kề trước đó, kim ngạch nhập khẩu ô tô tháng 1.2019 vẫn giảm đáng kể cả về lượng lẫn giá trị.

Cụ thể, so với tháng 12.2018, kim ngạch nhập khẩu ô tô tháng 1.2019 giảm hơn 4.100 chiếc về lượng và giảm 58 triệu USD về giá trị. 

Đáng chú ý là so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu ô tô tháng 1.2019 đã tăng trưởng với tỷ lệ không tưởng lên đến gần 4.000% về lượng và gần 1.200% về giá trị.

Con số không tưởng này xuất phát từ thực tế là cùng thời điểm năm ngoái, hoạt động nhập khẩu ô tô gần như bị đóng băng do các doanh nghiệp chưa có Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô nhập khẩu (VTA) theo quy định tại Nghị định 116 của Chính phủ. Tình trạng đóng băng của ô tô nhập khẩu tháng thậm chí còn kéo dài cho đến hết giai đoạn nửa đầu năm 2018.

Đây cũng chính là lý do đề từ nửa cuối năm 2018 đến nay, ô tô nguyên chiếc liên tiếp đổ dồn về nước nhằm “giải cơn khát” trên thị trường ô tô Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem