Nhiều nước cho phép nhập hoa quả Việt Nam

Thứ hai, ngày 16/05/2011 06:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ Công Thương cho biết, dự kiến, kim ngạch xuất khẩu rau, hoa quả của Việt Nam năm nay sẽ đạt trên 500 triệu USD.
Bình luận 0

Xuất khẩu rau quả sang Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand đang có nhiều thuận lợi do Mỹ vừa cấp phép cho nhập khẩu chôm chôm Việt Nam, Nhật và Hàn Quốc cấp phép cho nhập khẩu thanh long Việt Nam, New Zealand cấp phép cho nhập khẩu xoài tươi Việt Nam. Nhu cầu nhập rau quả Việt Nam của các nước Trung Quốc, Indonesia… cũng tăng mạnh.

Trong 4 tháng đầu năm 2011, kim ngạch xuất khẩu rau, hoa quả của cả nước đã đạt 213 triệu USD, tăng 44,1% so với cùng kỳ. Dự báo trong quý II và III/2011, kim ngạch xuất khẩu rau, hoa quả sẽ tiếp tục tăng mạnh vì đây là thời điểm bước vào vụ thu hoạch nhiều loại trái cây và rau màu Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem