Quảng Ninh: Dừng di chuyển Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng

Thứ bảy, ngày 20/10/2012 08:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng mới đi vào hoạt động từ năm 1995, chưa hết khấu hao. Nếu phải di chuyển đến địa điểm mới sẽ phải đầu tư trên 2.000 tỷ đồng.
Bình luận 0

Tỉnh Quảng Ninh đã đồng thuận với đề xuất xin được dừng di chuyển Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đưa ra trong buổi làm việc bàn cách gỡ khó khăn trong sản xuất than diễn ra sáng 19.10.

Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng mới đi vào hoạt động từ năm 1995, chưa hết khấu hao. Nếu phải di chuyển đến địa điểm mới sẽ phải đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Việc thu xếp vốn và cân đối tài chính trong điều kiện hiện nay và trong 5 năm tới đối với Vinacomin rất khó khăn.

img
Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng sẽ hoạt động sàng tuyển bình thường ít nhất đến năm 2020.

Vinacomin cũng cho biết, từ nay đến năm 2020, sẽ không xây dựng nhà máy tuyển than mà di dời dần công tác sàng tuyển than vào các mỏ. Khi các mỏ đi vào hoạt động sẽ báo cáo tỉnh xin vị trí để xây dựng nhà máy sàng tuyển tại mỏ. Khi đó, khu vực Nam Cầu Trắng không còn hoạt động sàng tuyển, chế biến than mà chỉ là kho, cảng tiêu thụ.

Đáp lại ý kiến này, tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc di chuyển nhà máy tuyển than trên diện tích từ 80 đến 100ha, cách trung tâm thành phố 7km về phía vào khu vực phường Hà Khánh phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 9.1.2012.

Ngoài ra, việc nhà máy xây dựng sử dụng công nghệ sàng tuyển, sàng ướt, vận chuyển than bằng băng tải kín, kho chứa có bãi che, xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường, duy trì vành đai cây xanh quanh nhà máy… môi trường sẽ được đảm bảo.

Tuy nhiên, xác định đây là vấn đề lớn, mang tính xã hội và được dư luận hết sức quan tâm nên tỉnh Quảng Ninh đồng ý dừng chuyển Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng. Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã có văn bản thông báo với Vinacomin cần cân nhắc kỹ lưỡng có nhất thiết phải đầu tư xây dựng Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem