Sau 9 năm niêm yết, quy mô vốn của Tập đoàn Sơn Hà lớn cỡ nào?

Nhật Minh Thứ sáu, ngày 16/11/2018 06:30 AM (GMT+7)
Năm 2009, Sơn Hà trở thành công ty đại chúng, chính thức niêm yết 15 triệu cổ phiếu tại HOSE với mã chứng khoán SHI, vốn điều lệ đăng ký 150 tỷ đồng. Đến nay, quy mô vốn của SHI đã tăng xấp xỉ 6 lần, lên trên 850 tỷ đồng.
Bình luận 0

Mới đây, Tập đoàn Sơn Hà tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập (17/11/1998 – 17/11/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ra đời năm 1998, trong lịch sử 20 năm xây dựng và phát triển Tập đoàn Sơn Hà đã phục vụ hàng chục triệu gia đình Việt, xuất khẩu tới hơn 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

img

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tập đoàn Sơn Hà.

Với 13 công ty thành viên, 10 nhà máy trong nước và quốc tế, Sơn Hà hiện là một trong những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam, đa dạng về các lĩnh vực: sản xuất và kinh doanh sản phẩm gia dụng và công nghiệp; khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; phát triển năng lượng sạch với hơn 20.000 nhà phân phối và các chi nhánh tại nước ngoài.

Tiếp tục phát triển vào lĩnh vực năng lượng sạch

Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch tập đoàn Sơn Hà cho biết, xây dựng một nền sản xuất vừa hiện đại, vừa bảo vệ môi trường là đòi hỏi cấp thiết lúc này. Trong thời gian tới, Tập đoàn Sơn Hà sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch như điện mặt trời, điện gió; cung cấp các giải pháp về nước sạch và giải pháp về xử lý nước thải quy mô đô thị.

Với thực tế Việt Nam đứng top 3 châu Á về tiêu thụ năng lượng (sau Trung Quốc và Ấn Độ), thuỷ điện và nhiệt điện đều có những hệ lụy đến môi trường nên phát triển năng lượng tái tạo được xem là giải pháp cho tương lai.

img

 Hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn Sơn Hà

Hiện Sơn Hà đã hợp tác với những tập đoàn uy tín đến từ Nhật, Pháp, Đức… nhắm đi tắt đón đầu, áp dụng được nhanh nhất các công nghệ ưu việt của thế giới về Việt Nam với mong muốn cải thiện chất lượng nước sạch và chất lượng môi trường sống của người dân Việt Nam.

“Ngoài việc nhìn thấy tiềm năng lớn của một thị trường còn bỏ ngỏ, ngoài cơ hội của một ngành sản xuất chưa có cạnh tranh, hướng đầu tư này còn là trách nhiệm xã hội của chúng tôi. Sơn Hà sẽ không tham gia đầu tư vào các ngành nghề xâm phạm tài nguyên, gây ảnh hưởng đến chất lượng sống của đồng bào mình”

“Chúng tôi cam kết, thương hiệu Sơn Hà với chất lượng đến từ sự trung thực và sáng tạo sẽ là niềm tự hào của ngành sản xuất nội địa”, ông Sơn nhấn mạnh.

Sơn Hà được gì sau 9 năm niêm yết?

Chia sẻ bên lề lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của Sơn Hà, đại diện doanh nghiệp này cho  biết: Việc niêm yết trên sàn chứng khoán tập trung là cơ hội lớn để Sơn Hà hoạt động hiệu quả hơn cũng như có nhiều cơ hội đa dạng nguồn vốn cho hoạt động đầu tư. Đặc biệt, với việc vươn cánh tay ra thị trường quốc tế như chiến lược hiện nay của Sơn Hà thì rõ ràng việc thu hút thêm dòng vốn đầu tư có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 

Vị đại diện Sơn Hà chia sẻ: “Tất cả các hoạt động của Sơn Hà minh bạch hơn, rõ ràng hơn, kịp thời hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Sơn Hà có cơ hội tiếp cận các nhà đầu tư mới thu hút thêm nguồn vốn phát triển”.

“Khi bắt đầu niêm yết, quy mô vốn của Sơn Hà chỉ có 150 tỷ và đến nay con số đã đạt tới trên 850 tỷ đó là những thành tựu Sơn Hà thu lại được từ việc niêm yết cổ phiếu của mình trên thị trường chứng khoán tập trung”, vị đại diện này nhấn mạnh.

img

Diễn biến giá cổ phiếu SHI trong vòng 6 tháng qua

Ngay sau lễ kỷ niệm 20 năm, trong phiên giao dịch ngày 15.11, mã cổ phiếu SHI của Sơn Hà đã có sự bứt phá mạnh lên tới 4,96% so với phiên trước, lên chốt phiên tại 6.350 đồng/cp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem