Thống đốc bác tin gói vay mua nhà 2 tỷ đồng cho công chức

Thứ năm, ngày 02/10/2014 16:05 PM (GMT+7)
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khẳng định, Ngân hàng Nhà nước chưa có chủ trương gì trong việc đưa ra gói vay 2 tỷ đồng dành cho công chức với lãi suất 6-7% để mua nhà.
Bình luận 0
Thông tin này được tư lệnh ngành ngân hàng trả lời ĐBQH trong phiên trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua.

Trước câu hỏi của ĐBQH Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc) về thông tin Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu và có thể tới đây sẽ đưa ra chương trình cho vay tín dụng tới 2 tỷ đồng với đối tượng cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang lãi suất vay 6-7,5%/năm trong thời hạn vay 10 năm…

Với hình thức vay như vậy thì liệu có triển khai được không hay cứ kéo dài tiền đang vay 20-25 năm là đối tượng thu nhập dưới 10 triệu để mở rộng được dự án….?

img

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định cơ quan này không có chủ trương xây dựng gói vay tín dụng mua nhà dành cho công chức với mức vay tối đa có thể lên tới 2 tỷ đồng  


Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định, “Cũng có thể ai đó có một ý tưởng nào đó, ở đâu đó và cùng trao đổi với ai đó chứ với tư cách Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tôi chưa có chủ trương gì trong lĩnh vực này. Do vậy chính thức chúng ta không có chương trình đó”.

Với khẳng định này người đứng đầu ngành ngân hàng đã chính thức “bác” thông tin cho rằng, tới đây NHNN sẽ triển khai gói vay dành cho đối tượng công chức, nhân viên… với lãi suất thấp, trị giá vay có thể lên tới 2 tỷ đồng để mua nhà.

Tuy nhiên, trước đó thông tin trên báo chí lãnh đạo một Vụ chức năng của NHNN tiết lộ,cơ quan này đang nghiên cứu xây dựng gói hỗ trợ vay mua nhà cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân... Gói hỗ trợ này sau khi hoàn thiện sẽ được NHNN trình Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến.

Cụ thể, gói hỗ trợ này sẽ hướng đến những người có thu nhập trung bình khá trở lên có thể vay tiền NH để mua căn hộ chung cư cao cấp, trung cấp và nhà liền kề... Đối tượng vay là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang...

Dự kiến thời gian vay tối đa là 10 năm và một hộ gia đình có thể vay tới 2 tỉ đồng, bằng khoảng 75% tổng giá trị căn hộ mà người vay mua. Mức lãi suất sẽ dao động 6-7,5%/năm. Người vay sẽ dùng chính căn nhà làm tài sản để thế chấp khi vay vốn. Điều kiện để xét được vay từ gói là các gia đình có tổng thu nhập bình quân khoảng 25 triệu đồng/tháng trở lên.
(Theo Infonet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem