Từ 5.9: Chỉ người Việt được gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ

Mai Nguyễn Thứ ba, ngày 12/08/2014 07:58 AM (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70 (hiệu lực từ 5.9.2014) quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối.
Bình luận 0

Nghị định 70 đã thu hẹp đối tượng được gửi tiết kiệm ngoại tệ tại tổ chức tín dụng. Theo đó, chỉ có “công dân Việt Nam” không bao gồm cả người cư trú là người nước ngoài được gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ. Thời gian chuyển ngoại tệ ra nước ngoài được tăng lên 30 ngày làm việc thay vì thời hạn 30 ngày gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ quy định tại Nghị định 160 trước đây.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem