Xây dựng mô hình giám sát tài chính quốc gia

Thứ năm, ngày 24/01/2013 10:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Giai đoạn 2013-2015, UBGSTCQG sẽ xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính, đồng thời sẽ nghiên cứu và đề xuất mô hình giám sát tài chính quốc gia, đảm bảo hệ thống giám sát tài chính hiệu quả...
Bình luận 0

Ngày 23.1, tại hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: Trong điều kiện thị trường chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng có sự đan xen, chuyển hóa rất nhanh, UBGSTCQG cần phối hợp với các bộ, ngành để đưa ra được cơ chế quản lý phù hợp.

Đặc biệt, cần phân tích thông tin thu thập nhiều chiều để đưa cảnh báo khách quan, trung thực giúp nâng cao công tác quản lý của bộ, ngành.

Chủ tịch UBGSTCQG Vũ Viết Ngoạn cho biết, việc thu thập thông tin từ các bộ, ngành, tổ chức tài chính phục vụ công tác giám sát thị trường tài chính đang gặp khó khăn. Giai đoạn 2013-2015, UBGSTCQG sẽ xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính, đồng thời sẽ nghiên cứu và đề xuất mô hình giám sát tài chính quốc gia, đảm bảo hệ thống giám sát tài chính hiệu quả...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem