Thu thuế thu nhập cá nhân: Người bán trà đá nói gì?

Khánh Chi - Đoàn Thanh Thứ năm, ngày 24/05/2018 18:55 PM (GMT+7)
Dưới đây là ý kiến từ những người bán trà đá xung quanh câu chuyện thu thuế thu nhập cá nhân.
Bình luận 0

Tại buổi thảo luận tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV, đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến (Tây Ninh), Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại cho biết: “Người bán trà đá tại Việt Nam là có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trên thế giới, 5.000-7.000% nhưng lại không đóng đồng nào cho ngân sách, họ chỉ đóng tiền tượng trưng nào đó cho địa phương, thậm chí chỉ là vài người kiểu quản lý thị trường gì đó thôi. Trong khi đó trên thế giới tất cả những người phát sinh thu nhập đều đóng thuế cho nhà nước trực tiếp luôn.”

Ông Tiến cũng khẳng định, dù lợi nhuận khủng nhưng người bán trà đá lại không hề đóng thuế. Như vậy chứng tỏ việc thu thuế và nộp thuế của chúng ta đang có vấn đề.

Chưa đánh thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi tiết kiệm

Bộ Tài chính cho rằng, trước mắt chưa nên đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem