Kỹ thuật nuôi gà
-
Đệm lót sinh học là hỗn hợp giữa chất trộn (trấu, mùn cưa, lõi bắp, vỏ bào) kết hợp men vi sinh vật có lợi dùng để lót nền chuồng trong chăn nuôi. Trong số phát sóng hôm nay, bà con hãy cùng chương trình Sổ tay Nhà nông tìm hiểu kỹ thuật làm đệm lót vi sinh tiết kiệm cho trang trại nhà mình.
-
Hiện nay, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học không chỉ đảm bảo sức khỏe ổn định cho vật nuôi mà còn mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài cho người chăn nuôi. Trong chương trình hôm nay, hãy cùng GÓC CHUYÊN GIA gặp gỡ chị Thu Thoan - người nông dân đã thành công xây dựng mô hình nuôi gà vi sinh đầu tiên tại Hà Nội.
-
Kỹ thuật nuôi gà trên đệm lót sinh học dày là một trong những phương pháp xử lý chất thải tốt nhất đối với chất thải nông nghiệp. Bên cạnh đó, áp dụng kỹ thuật này giúp người chăn nuôi giảm công dọn dẹp và làm phân ủ, tăng thu nhập.
-
Gà là một trong những loại thịt ngon, rẻ, bổ dưỡng và quá quen thuộc trong bữa ăn của mọi gia đình. Hãy cùng tìm hiểu quy trình nuôi hàng triệu con gà trong nhà máy tại một trong những trang trại hiện đại nhất Châu Âu.
-
Được sự giới thiệu của lãnh đạo xã Tùng Bá (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), chúng tôi về thôn Khuôn Làng gặp anh Lương Văn Nam, sinh năm 1999, là một trong những đoàn viên sản xuất giỏi của xã với mô hình trang trại chăn nuôi gà đen và gà mía...
-
Nhờ bí quyết đeo kính cho gà mà hàng vạn con gà của ông chủ Ngô Trọng Hiển ở xã Thuỵ An (Ba Vì, Hà Nội) dù nuôi chung nhưng không hề đuổi cắn nhau, con nào cũng có bộ lông bóng bẩy, mượt mà.
-
Ông Nguyễn Đình Xuân – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Tây Ninh cho biết như thế tại Hội nghị trực tuyến kết nối tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi và thuỷ sản ngày 31/7.
-
Clip: Tham vọng thực sự của Bel Gà, Hùng Nhơn, De Heus là gì từ nhà máy ấp trứng gia cầm ở Tây Ninh?
Nhà máy ở Tây Ninh là nhà máy ấp trứng gia cầm công nghệ cao thứ 2, sau Lâm Đồng, được công ty CP Bel Gà, cùng các đối tác chiến lược là tập đoàn De Heus, tập đoàn Hùng Nhơn xây dựng tại Việt Nam. -
Anh hùng lao động Phạm Thị Huân - thường gọi với tên thân mật bà Ba Huân - cho rằng gà, vịt trước đây là "con xóa đói giảm nghèo". Chỉ có xuất khẩu bền vững thì mới cứu được ngành chăn nuôi trứng gia cầm, và mới cứu được bà con nông dân.
-
Sau khi nghỉ việc ở cơ quan nhà nước, một kỹ sư xây dựng ở tỉnh Lai Châu đã quyết định về quê, làm chuồng trại chăn nuôi gà thả đồi. Bình quân mỗi tháng anh này xuất bán ra thị trường khoảng 2 tấn gà thịt thương phẩm thu về hơn 200 triệu đồng.