Lãnh đạo tối cao Iran ca ngợi sức mạnh máy bay không người lái của nước này

Lê Phương (RT) Thứ năm, ngày 20/10/2022 12:00 PM (GMT+7)
Nhận xét được đưa ra trong bối cảnh có cáo buộc rằng Tehran đang cung cấp cho Moscow các máy bay không người lái (UAV) được sử dụng ở Ukraine.
Bình luận 0
Lãnh đạo tối cao Iran ca ngợi sức mạnh máy bay không người lái của nước này - Ảnh 1.

Máy bay không người lái quân sự phóng trong một cuộc tập trận ở Iran. Ảnh: AFP

Hôm 19/10, trong buổi nói chuyện với các học giả và trí thức Iran, nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã ca ngợi các máy bay không người lái "nguy hiểm" của nước này.

"Khi những hình ảnh về máy bay không người lái của Iran được công bố cách đây vài năm, họ nói rằng chúng chỉ là sản phẩm giả mạo. Đến bây giờ họ lại cho rằng máy bay không người lái của Iran quá nguy hiểm, và thắc mắc tại sao chúng tôi lại bán chúng cho ai đó", ông Khamenei được truyền thông địa phương trích dẫn.

Dường như ông Khamenei đề cập đến những cáo buộc rằng Tehran đang cung cấp máy bay không người lái cho Nga trong bối cảnh xung đột với Ukraine. Moscow đã tích cực sử dụng máy bay không người lái cảm tử Geran-2 (Geranium-2) trong những tuần gần đây để tấn công các cơ sở hạ tầng và mục tiêu quân sự quan trọng ở Ukraine. Các đoạn phim về máy bay không người lái và mảnh vỡ do người Ukraine thu thập cho thấy chúng gần giống với máy bay Shahed-136 do Iran sản xuất.

Kiev và một số nước ủng hộ phương Tây đã trực tiếp cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái Geran-2 cho Nga. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Nga đã mua tới 2.400 chiếc UAV từ Iran.

Trong khi ấy, Washington cáo buộc Iran vi phạm các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với việc giao máy bay không người lái kamikaze cho Moscow.

"Đầu ngày hôm nay, các đồng minh Pháp và Anh của chúng tôi đã công khai đưa ra đánh giá rằng việc Iran cung cấp UAV cho Nga là vi phạm nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nói với các phóng viên hôm 17/10. 

Tuy nhiên, cả Moscow và Tehran đều phủ nhận cáo buộc. Hôm 18/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tất cả vũ khí được sử dụng ở Ukraine đều đến từ kho dự trữ của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem