Lào Cai: Hỗ trợ 50.000 cây quế giống cho hội viên nông dân vùng biên có hoàn cảnh khó khăn

Mùa Xuân Thứ ba, ngày 12/03/2024 15:34 PM (GMT+7)
Sáng nay (12/3), tại xã Bản Phiệt, Hội Nông dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai phối hợp với Phân ban hướng dẫn Phật tử dân tộc Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tại huyện Bảo Thắng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.
Bình luận 0
Lào Cai: Hỗ trợ 50.000 cây quế giống cho hội viên nông dân vùng biên có hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 1.

Lễ phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hồng Phong.

Theo đó, tại Lễ phát động, đã cấp phát 52.000 cây giống quế cho 22 hội viên nông dân là hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới thôn Pạc Tà, xã Bản Phiệt.

Kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Phân ban hướng dẫn Phật tử dân tộc Trung ương do Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bảo Thắng kêu gọi hỗ trợ để giúp hội viên nông dân trồng rừng, bảo vệ rừng, tạo việc làm, sinh kế lâu dài cho người dân trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, Phân ban hướng dẫn Phật tử dân tộc Trung ương còn trao tặng 1 tấn gạo hỗ trợ cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Pạc Tà.

Lào Cai: Hỗ trợ 50.000 cây quế giống cho hội viên nông dân vùng biên có hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 2.

Cấp phát giống quế cho hội viên nông dân xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Ảnh: Hồng Phong.

Ông Phạm Hồng Phong, Chủ tịch HND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết: Việc hỗ trợ cây quế giống cho hội viên nông dân và nhân dân, với phương châm ưu tiên hướng về các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới. 

Do đó, Hội Nông dân huyện đã lựa chọn thôn Pạc Tà, xã Bản Phiệt để triển khai thực hiện gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dựng nông thôn mới, thi đua thực hiện Nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai. Đây là ngày ra quân để tiếp tục động viên mạnh mẽ và có ý nghĩa thiết thực đối với phong trào và công tác Hội Nông dân ở cơ sở. 

Sau buổi phát động ngày hôm nay, từng hộ dân có nguồn sinh kế gắn với rừng trên địa bàn xã Bản Phiệt nói riêng và toàn huyện Bảo Thắng nói chung sẽ tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, phòng chống thiên tai và gìn giữ môi trường sống trong lành, góp phần bảo vệ màu xanh cho quê hương, màu xanh nơi biên giới, bảo vệ lá phổi xanh của cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống thu nhập cho người dân bằng phát triển kinh tế rừng. 

Lào Cai: Hỗ trợ 50.000 cây quế giống cho hội viên nông dân vùng biên có hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 3.

Hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Pạc Tà, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Ảnh: Hồng Phong.

Ông Phạm Hồng Phong đề nghị 22 hộ được nhận cây giống trồng rừng trong đợt này, lựa chọn ngày thời tiết tốt, thuận lợi để triển khai trồng hết số lượng cây được cấp ngay trong tháng 3/2024. UBND xã Bản Phiệt theo dõi, hỗ trợ, chỉ đạo để 22 hộ trồng rừng đúng thời gian; đúng địa điểm đã được kiểm tra rà soát để không được chồng chéo trên đất khác. 

Lào Cai: Hỗ trợ 50.000 cây quế giống cho hội viên nông dân vùng biên có hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 4.

Số cây quế giống do ban trị sự giáo hội phật giáo Việt nam huyện Bảo Thắng kêu gọi hỗ trợ. Ảnh: Hồng Phong.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, ông Nguyễn Quang Uý, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Bảo Thắng nhấn mạnh, các tổ chức, hội đoàn thể được phân công nhiệm vụ giúp đỡ các cơ sở cần tập trung xây dựng kế hoạch giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn xoá nhà tạm, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; cải tạo cảnh quan, môi trường...

Đồng thời, tập chung thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết 10 của Tỉnh uỷ Lào Cai, đặt biệt đối với các loại cây chủ lực như dứa, quế. Số lượng cây quế giống được hỗ trợ thông qua tổ chức Hội Nông dân phải thực hiện trồng đúng vị trí đã rà soát, chăm sóc bảo vệ rừng trồng, phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô; tập chung hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế gắn với phát triển rừng bền vững.

Lào Cai: Hỗ trợ 50.000 cây quế giống cho hội viên nông dân vùng biên có hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Quang Uý, Phó Bí Thư Thường trực Huyện uỷ Bảo Thắng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Hồng Phong.

Lào Cai: Hỗ trợ 50.000 cây quế giống cho hội viên nông dân vùng biên có hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 6.

Các đại biểu tham gia trồng cây quế cùng bà con xã Bản Phiệt (Bảo Thắng, Lào Cai). Ảnh: Hồng Phong.

Lào Cai: Hỗ trợ 50.000 cây quế giống cho hội viên nông dân vùng biên có hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 7.

Cây quế sẽ giúp người dân có thêm động lực phát triển kinh tế rừng. Ảnh: Hồng Phong.

Trong những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Thắng luôn tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng. Kết quả cụ thể, năm 2023, phong trào trồng rừng trên địa bàn huyện đã đạt được thành tích đáng phấn khởi, đã trồng rừng sau khai thác được 568,25 ha, trồng cây phân tán trên 321.000 cây, đạt 103,8 % kế hoạch, tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện đạt 58,81%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem