Lễ hội Đền Hùng
-
Chưa đến ngày chính hội (10.3 Âm lịch), Đền Hùng đã đón hàng triệu lượt du khách đổ về trẩy hội và dâng hương. Có những du khách từ Cần Thơ, Bình Dương... cũng về tham dự, với mong muốn được trở về đất tổ.
-
Ngày 22.4, hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về Lễ hội Đền Hùng dù trời nắng nóng, nhiều người phải quay đầu chờ vãn mới tiếp tục leo lên đền.
-
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương; quảng bá di sản văn hóa “Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
-
Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018 do UBND Tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của 4 tỉnh: Bình Dương, Kiên Giang, Thái Nguyên và Quảng Nam với chủ đề: “Việt Trì - Thành phố lễ hội về với cội nguồn”.
-
Nhằm bình ổn thị trường, ngăn chặn tình trạng ép giá, tăng giá bất hợp lý cũng như tạo hình ảnh đẹp cho Phú Thọ và tạo thuận lợi đối với đồng bào, du khách khi về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018, UBND tỉnh Phú Thọ cho biết sẽ xử lý nghiêm, thậm chí là buộc dừng hoạt động đối với các đơn vị, cá nhân kinh doanh dịch vụ cố tình chèo kéo, ép giá, tăng giá bất hợp lý...
-
Ngay từ chập tối 5/4 (tức ngày 9/3 Âm lịch), hàng nghìn du khách ùn ùn đổ về khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ) để tham quan, dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng trong ngày lễ đặc biệt này.
-
Sáng ngày 10.3 âm lịch (6.4), đại lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng tại khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) đã diễn ra với sự tham gia của nhiều vị lãnh đạo cấp cao cùng hàng triệu lượt đồng bào cả nước.
-
Sáng 6/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và địa phương đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Phú Thọ.
-
Ngay từ 4 giờ sáng, nhiều du khách thập phương vượt khoảng cách về địa lý và thời gian để đến lễ giỗ Tổ. Nhiều người đã ngủ qua đêm tại khu vực ghế đá, bãi cỏ… để đợi chờ giây phút thiêng liêng của buổi lễ giỗ Tổ của đất nước.
-
“Nói về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, giá trị truyền thống thứ nhất là biểu trưng của hình thành quốc gia, thứ hai là biểu tượng gắn kết cộng đồng. Hai điểm đó đều là nét đẹp. Trong thời đại ngày nay điều đó cần gìn giữ để củng cố và phát triển chủ nghĩa dân tộc đúng đắn”.