Lính Ukraine đau đớn thừa nhận hứng tổn thất nặng nề đến mức không thể mang hết thi thể đồng đội về

Phương Đăng (theo Business Insider) Thứ ba, ngày 21/05/2024 17:00 PM (GMT+7)
Một người lính Ukraine chiến đấu gần tiền tuyến phía bắc của đất nước đã thừa nhận tổn thất nặng nề do các trận ném bom của Nga và tiết lộ với Times of London rằng họ "mất rất nhiều người, có quá nhiều thi thể đến mức chúng tôi thậm chí không thể mang về hết được".
Bình luận 0
Lính Ukraine đau đớn thừa nhận hứng tổn thất nặng nề đến mức không thể mang hết thi thể đồng đội về- Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine điều khiển xe tăng trên chiến trường. Ảnh IT

Mô tả cuộc chiến là "khủng khiếp", người lính Ukraine tên là Lemur nói thêm rằng lực lượng Ukraine trong khu vực không thể tiến về phía trước.

“Chúng tôi hầu như không thể giữ được tiền tuyến”, Lemur nói và thừa nhận lực lượng phòng thủ Ukraine đang phải chịu thương vong nặng nề đến mức họ "mất rất nhiều người, có quá nhiều thi thể nên chúng tôi thậm chí không thể mang về hết được".

Lemur đang chiến đấu tại khu vực Kupiansk thuộc tỉnh Kharkov, miền Đông Bắc Ukraine, nơi mà các quan chức Ukraine cũng như nhiều chuyên gia phân tích bao gồm Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết, Nga đã đạt được những lợi ích không đáng kể trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, Lemur thừa nhận, lực lượng Ukraine đang gặp khó khăn ở mặt trận này.

Một loại vũ khí chết chóc, gây thiệt hại chính cho lực lượng Ukraine trong các cuộc tấn công hiện nay của Nga là bom lượn, loại bom mà Moscow đã tăng cường sử dụng ở chiến trường trong 3 tháng qua.

Tờ Kyiv Post đưa tin, kể từ tháng trước, Nga đã sử dụng bom lượn một cách mạnh mẽ xung quanh ba điểm nóng của cuộc chiến: Kupiansk, xung quanh thành phố Bakhmut và Robotyne, một ngôi làng chiến lược phía đông nam.

Được phóng từ máy bay ở khoảng cách xa và sau đó được dẫn đường tới mục tiêu, tín hiệu radar nhỏ và thời gian bay ngắn của bom lượn khiến các hệ thống phòng không của Ukraine khó phát hiện và bắn hạ chúng.

Nga được cho là đang tăng cường sản xuất loại bom chết chóc này. Bom lượn được đánh giá là một vũ khí thiết yếu giúp Nga chiếm được Avdiivka vào giữa tháng 2, thành công lớn duy nhất của nước này trong những tháng gần đây. Tác động của bom lượn ở Avdiivka được cho là rất tàn khốc. Ukraine không công bố số liệu thương vong chính thức.

Nhưng Maksym Zhorin, một người lính thuộc Lữ đoàn tấn công riêng biệt số 3 của Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng bom lượn "phá hủy hoàn toàn mọi vị trí", tờ Washington Post đưa tin.

“Tất cả các tòa nhà và công trình chỉ đơn giản biến thành một cái hố sau khi bom lượn xuất hiện”, Zhorin nói thêm.

Trong nỗ lực đẩy lùi lực lượng Nga, Ukraine đã củng cố các tuyến phòng thủ của riêng mình. Ở Kupyansk, nỗ lực cầm cự của Ukraine ở tiền tuyến được hỗ trợ bởi các lớp phòng thủ gồm chiến hào, răng rồng và bãi mìn, The Times đưa tin. Tuy nhiên, các lớp phòng thủ này không phải là rào cản đối với bom lượn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem