Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mùa hè đến, nhiệt độ ngày càng cao, nắng càng gay gắt, nhiều người trồng cây cảnh tỏ ra vô cùng lo lắng về những cây cảnh "con cưng" của mình. Bởi một số loại cây cảnh không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, lá của chúng sẽ chuyển sang thành màu vàng và khô dần cũng như chết đi, cần chuyển gấp vào nơi râm mát. Thế nhưng, cũng có nhiều loại cây cảnh chỉ nở hoa vào mùa hè, càng mùa hè chúng càng nở rộ và bung lụa hơn bao giờ hết.
Trong số các loại cây cảnh ưa nắng, hoa giấy là đại diện tiêu biểu. Loài cây cảnh mang tính dương mạnh, số lượng hoa nhiều và thời gian nở hoa lâu cùng màu sắc rực rỡ và tươi tắn bao nhiêu là dựa vào nhiều nắng bấy nhiêu.
Dù trồng cây cảnh hoa giấy trong chậu hay dưới đất thì điều kiện tiên quyết để chúng sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ đó là chúng cần rất nhiều nắng.
Nếu trong môi trường thích hợp có nhiệt độ vừa phải thì hoa giấy có thể đem trồng dưới đất hoặc trong chậy để leo tường tạo thành một bức tường hoa vô cùng tuyệt diệu. Trồng cây cảnh hoa giấy càng phơi sáng nhiều, nhiệt độ cao thì cây cảnh càng sinh trưởng phát triển tốt.
Nếu thiếu ánh sáng, cành của cây cảnh sẽ to và dài ra, hoa càng ngày càng ít đi và nhỏ lại, một số cành lá sẽ vàng úa, cây sinh trưởng và phát triển kém.
Tóm lại, trồng cây cảnh hoa giấy nên đặt nơi có ánh sáng ít nhất không dưới 8 tiếng đồng hồ, càng nhiều nắng thì hoa sẽ càng nở nhiều.
Bên cạnh hoa giấy thì cây cảnh hoa mười giờ cũng là cây cảnh không thể thiếu ánh sáng.
Ngày càng có nhiều loại cây cảnh hoa mười giờ đẹp, có một số loại cây cảnh hoa mười giờ trồng nhiều lớp, cánh hoa xếp thành từng lớp giống như hoa hồng nhỏ hay hoa mẫu đơn nhỏ.
Chỉ cần cắt vài cành của cây cảnh này và giâm xuống đất là chúng ta đã có ngay những cây cảnh hoa mười giờ con. Thế nhưng nếu muốn cây cảnh hoa mười giờ đẹp và nở nhiều thì càng phải cần có ánh sáng mạnh.
Ánh sáng càng nhiều thì hoa mười giờ càng nhiều và càng đẹp. Dù là cây cảnh hoa mười giờ đơn hay hoa mười giờ kép thì cũng đều trồng và chăm sóc giống nhau.
Chỉ cần có đủ ánh sáng là cây cảnh hoa mười giờ có thể mọc thành những chùm hoa lớn. Nếu là người chăm chỉ cắt tỉa cây cảnh thì bạn sẽ có một dải cây cảnh hoa mười nở hoa. Nếu để cây cảnh hoa mười giờ ở nơi thiếu ánh sáng, cây cảnh sẽ bị héo và không nở hoa, thậm chí còn bị héo rũ.
Cây cảnh hoa nhài là cây cảnh ưa thích ánh nắng mặt trời mạnh mẽ, là đại diện cho các loài hoa, cây cảnh của mùa hạ. Đây là loại cây cảnh được mệnh danh là "hương thơm nhất thế gian". Càng phơi nắng nhiều hoa càng nở nhiều, hương càng thơm.
Tuy nhiên, nếu thiếu ánh sáng, những cành hoa nhài sẽ dài ra, một số cành sẽ cuốn vào nhau và không nở hoa. Đó là biểu hiện của việc cây cảnh thiếu ánh sáng.
Vì vậy, khi trồng cây cảnh tại nhà, bạn nên đặt cây cảnh hoa nhài ở nơi có ánh sáng đầy đủ. Nếu ánh sáng không đủ thì tốt nhất bạn không nên trồng loại cây cảnh này.
Lưu ý nên đặt cây cảnh hoa nhài dưới ánh sáng mặt trời ít nhất 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày và phải tưới nước vừa đủ. Khi thấy đất trồng cây cảnh khô bạn cần bổ sung nước kịp thời, nếu không tưới nước kịp thì cây cảnh hoa nhài sẽ bị khô.
Cây cảnh dừa cạn hay còn được gọi là cây cảnh ra hoa bốn mùa. Nó có thể nở hoa liên tục quanh năm khi được chăm sóc tốt.
Nhiệt độ để trồng cây cảnh này thích hợp là vào khoảng 15-38 độ C, càng để phơi nắng nhiều, cây cảnh này sẽ càng nhiều hoa. Nếu không được phơi nắng, cây cảnh sẽ càng lâu mọc hoa, ngày càng còi cọc và trở lên mất sức sống.
Đây là loại cây cảnh có yêu cầu đặc biệt cao về ánh sáng. Trong thời kỳ sinh trưởng và phát triển, cây cảnh cần hơn 8 tiếng đồng hồ được phơi nắng mỗi ngày. Nếu bạn trồng cây cảnh này đủ nắng, những hoa sẽ tuôn ra và đẹp rực rỡ, mỗi ngày sẽ có hàng chục bông hoa được nở ra.
Trong thế giới cây cảnh, có rất nhiều loại dừa cạn, bao gồm dừa cạn treo và dừa cạn thẳng đứng với nhiều màu sắc và hoa khác nhau. Đây là cây cảnh rất dễ nở hoa. Bạn có thể trồng cây cảnh này bằng hạt và trồng ở ban công hay sân vườn, để cây cảnh có thể được hấp thu tối đa nắng nhất có thể. Trung bình, chỉ cần trồng cây cảnh này 2-3 tháng là cây cảnh có thể nở hoa.
Cây cảnh hoa thanh xà là giống cây trồng chậu đẹp, màu sắc ấn tượng, cây cho ra hoa quanh năm, cây rất khỏe mạnh vì vậy mà khi ta chăm sóc sẽ rất đơn giản, để có thể trồng được cây hoa thanh xà trong khu vườn ta cần chú ý đến ánh sáng cho cây cảnh.
Đây được xem là loại cây cảnh ra hoa độc quyền nở vào mùa hè. Màu sắc của những bông hoa thanh xà tươi mát và trang nhã giống như những bông tuyết nhỏ xinh ở giữa mùa hạ oi bức, nóng nực.
Những bông hoa màu xanh rất cần ánh sáng mặt trời nhưng cũng vẫn chịu được cả bóng tối. Trung bình mỗi ngày cây cần được phơi nắng từ 4-8 tiếng đồng hồ, càng nhiều nắng thì hoa sẽ càng nở nhiều.
Nếu đặt cây cảnh thanh xà ở nơi không có ánh sáng mặt trời, không những hoa sẽ ít mà cành sẽ dài ra, chủ yếu phát triển lá. Còn trong điều kiện nhiệt độ thích hợp, cây cảnh hoa thanh xà có thể nở hoa quanh năm. Cần lưu ý tưới đầy đủ nước trong khi phơi nắng, chỉ khi đủ nước và phân bón thì cây cảnh mới nở rộ, nếu không cây sẽ bị héo rũ dưới ánh nắng mặt trời.