Lương thực
-
Ổ dịch tại Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân được cho là ổ dịch nóng nhất tại Hà Nội hiện nay. Thời điểm này gần 200 ca dương tính đã được phát hiện tại đây và dự báo số F0 cũng sẽ còn tiếp tục tăng. Công tác phòng chống dịch đang được thực hiện như thế nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự.
-
Với việc “khoá chặt” gần 720.000 người dân trên địa bàn 11 phường, nhằm tranh thủ tách F0 ra khỏi cộng đồng; chính quyền Bình Dương, dưới sự hỗ trợ của lực lượng quân đội đã thâu đêm phân chia gạo, thực phẩm và đưa đến tận nhà cho người dân.
-
Sáng nay, 11/8, tỉnh Hoà Bình phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đường sắt Việt Nam vận chuyển hơn 300 tấn lương thực từ bà con nhân dân tỉnh Hoà Bình quyên góp, chung tay ủng hộ người dân Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch Covid-19.
-
Để chia sẻ với người dân đang gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19, nhiều địa phương ở Bình Dương đã có nhiều hoạt động hỗ trợ kịp thời, không để người dân nào phải đói hay thiếu gạo ăn.
-
Để giúp người dân có lương thực, thực phẩm trong mùa dịch Covid-19, nhiều đơn vị tại tỉnh Bình Dương đã tổ chức các “chợ nhân đạo”, “chợ online 0 đồng” tại các khu cách ly và khu vực có nhiều người khó khăn.
-
90% sản lượng các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại TP HCM phải phụ thuộc vào nguồn cung từ các tỉnh, thành khác nhưng việc điều phối vận chuyển, cung ứng gặp nhiều khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên diện rộng.
-
Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa có buổi làm việc với lãnh đạo một số sở, ngành và lãnh đạo một số doanh nghiệp phân phối hàng hóa bàn về phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân trong các tình huống dịch bệnh Covid-19 xảy ra.
-
Những ngày qua, người dân từ các huyện miền xuôi, cho đến đồng bào ở các huyện miền núi xứ Nghệ dấy lên phong trào quyên góp, ủng hộ nông sản, thực phẩm nhằm hỗ trợ người dân TP.HCM trong thời gian cách ly xã hội thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
-
Theo báo cáo của FAO, kim ngạch nhập khẩu lương thực của thế giới, bao gồm cả chi phí vận chuyển, dự kiến đạt 1.715 tỷ USD trong năm nay, so với mức 1.530 tỷ USD của năm ngoái.
-
Giá lương thực toàn cầu đã tăng tháng thứ 10 liên tiếp, và dự báo tiếp tục tăng. Điều này khiến các công ty sản xuất sữa, thức ăn chăn nuôi, dầu ăn và thịt của Việt Nam có thể bị ảnh hưởng. Trong đó, doanh nghiệp sản xuất dầu thực vật và sản xuất sữa chịu tác động tiêu cực lớn nhất.