Lương
-
Trang Footballorbit vừa liệt kê ra danh sách 10 cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới năm 2023. Bất ngờ là sự góp mặt của tiền vệ kỳ cựu Andres Iniesta.
-
Với mức lương 20,8 triệu bảng/năm, tiền vệ Kevin De Bruyne của Man City đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League hiện nay.
-
Gia nhập CLB CAHN, Phan Văn Đức nhận “lót tay” kỷ lục; Kiwior chuẩn bị gia nhập Arsenal; Brighton “bật đèn xanh” cho Chelsea mua Caicedo; Chelsea đàm phán gia hạn hợp đồng với Mount; M.U nhắm mua Harry Kane.
-
Dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Philippe Troussier hưởng lương 46,87 tỷ đồng/năm?; De Gea thừa nhận M.U tổn thất lớn khi vắng Casemiro; Arsenal đàm phán mua Trossard; West Ham hết cơ hội chiêu mộ Maguire; Tottenham nhắm HLV Tuchel thay Conte.
-
Cựu tiền vệ Chelsea đòi lương 2 tỷ đồng/tháng, "đại gia V.League" choáng; Chủ tịch Laporta muốn đưa Messi trở lại Barca; Chelsea đạt được thoả thuận mua tiền đạo người Bờ Biển Ngà; PSG gây sốc với ý định mua Fred; Tottenham muốn mua Rabiot trong tháng Giêng.
-
Hé lộ mức lương "khủng" của Đoàn Văn Hậu ở CLB CAHN; HLV Ancelotti muốn tiếp tục ở Real; HLV Ten Hag muốn mua Kudus; Messi khoe cúp vàng World Cup 2022 với Suarez qua FaceTime; Gladbach ra giá bán Thuram cho Arsenal.
-
Dù nhận được lời đề nghị rất hấp dẫn từ tân binh V.League 2023, CLB CAHN nhưng Quế Ngọc Hải vẫn từ chối để tiếp tục cống hiến cho SLNA.
-
Lương là giá của lao động. Giá đó cũng như nhiều giá khác ở đất nước này đã bị kìm nén quá lâu. Một đại biểu quốc hội (Tây Ninh) từng phát biểu: “Lương thấp đã và đang bào mòn sự liêm sỉ, nhân phẩm và lòng tự trọng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức". Làm gì để tăng lương bền vững?
-
4 lần cải cách, nhưng thực tế vấn đề tiền lương ở Việt Nam vẫn tồn tại nhiều bất cập, nhất là đối với công chức, viên chức khiến nhiều người không còn muốn gắn bó với công việc ở khu vực công.
-
Sau 64 năm hình thành, nền tiền lương của người lao động đã được nâng dần. Tuy vậy, việc cải cách tiền lương chưa một lần được thực hiện. Điều này dẫn tới chế độ tiền lương của Việt Nam đang bị mất cân đối, lạc hậu, không theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội.