Lý Hải: “Làm phim đạt 70% người khen là quá thành công”

Thứ sáu, ngày 03/05/2024 13:00 PM (GMT+7)
Theo Lý Hải, ngay cả phim nổi tiếng đứng đầu Hollywood, trong 100 người xem, có 90 người khen thì vẫn có 10 người chê. Ở Việt Nam cũng vậy và quan trọng là phải chấp nhận 10 lời góp ý đó.
Bình luận 0

“Lật mặt 7: Một điều ước” đang là phim điện ảnh gây sốt trên phòng vé Việt. Tính đến tối 2/5, phim đạt doanh thu hơn 212 tỉ đồng, theo Box Office Vietnam - đơn vị thống kê phòng vé độc lập.

Trong cuộc trò chuyện với Báo Lao Động, Lý Hải thẳng thắn nói về những vấn đề xoay quanh bộ phim và khen chê trong giới phim ảnh.

Đạo diễn phải có chính kiến khi “đứng mũi chịu sào”

Bên cạnh lời khen về câu chuyện “chữa lành”, hay doanh thu tốt, vẫn có ý kiến cho rằng, phim “Lật mặt 7” có nhiều tình tiết chưa hợp lý? Quan điểm của anh thế nào về vấn đề này?

- Khi mọi người xem “Lật mặt 7” sẽ thấy được những cài cắm của tôi, dù rất nhỏ. Ngay cả với những chi tiết, khán giả cho rằng không cần cho vào cũng được, nhưng tôi đã tính toán rất kĩ.

Ở phần này, tôi xác định làm phim cho mọi lứa tuổi - để bạn nhỏ 5-6 tuổi có thể xem để có góc nhìn khác về người lớn, về xã hội…

Từ những câu nói của bà Hai (nhân vật chính) luôn có “dạ”, “thưa” và “cảm ơn”, hay như người vùng biển ăn cá sẽ không lật lên mà gỡ xương ra, cho đến việc tôi trồng cả một vườn hoa bất tử...

Điều này người lớn ai cũng biết hoặc không quan tâm, nhưng tôi muốn làm cho các bé xem để biết thêm về những nét văn hóa, phong tục như thế.

Lý Hải: “Làm phim đạt 70% người khen là quá thành công”- Ảnh 1.

4 con của Lý Hải - Minh Hà trên phim trường “Lật mặt 7”. Ảnh: Nhà sản xuất

Trong quá trình viết kịch bản, anh lắng nghe góp ý của mọi người thế nào thưa anh?

- Ở phần phim này, tôi đắn đo rất nhiều, sửa đi sửa lại từng chi tiết nhỏ. Đặc biệt câu chuyện về gia đình là chủ đề được thế giới và trong nước kể hàng triệu lần rồi nên đó là điều rất khó với tôi.

Cộng thêm cái khó hơn nữa là tôi kể câu chuyện của 5 gia đình ở 5 vùng miền khác nhau. Khi viết trên giấy dễ nhưng mang ra thực tế đã là khó hơn.

Sau mỗi lần khảo sát bối cảnh, tôi về sửa lại kịch bản, ghi chú lại những ý cần thiết và tiếp tục đi khảo sát để xem sửa kịch bản với thực tế đã được chưa.

Tôi và ê-kíp cứ đi và lặp lại liên tục như vậy cho đến khi hoàn thành ưng ý, rồi tôi gửi kịch bản cho mọi người đọc. Sau đó, cả ê-kíp mới ngồi lại để bàn luận, chỉnh sửa.

Tôi xem đây là khâu cực kì quan trọng bởi bộ phim có tốt hay không nằm ở khâu kịch bản. Nếu kịch bản không tốt dù có đầu tư 50-70 tỉ đồng thì phim vẫn gãy như thường.

Những người góp ý với mình cũng phải là người biết nghề, có tầm nhìn. Nếu như ai cũng có cái “tôi” lớn, muốn thể hiện ý thích cá nhân như phim hành động, thích drama (kịch tính)… và đạo diễn không đủ chín chắn, không có góc nhìn tốt cho câu chuyện của mình thì đến khi phim ra, hay hoặc dở, mọi người sẽ chỉ “đè đầu” đạo diễn ra nói. Điều đó buộc mình phải có chính kiến khi “đứng mũi chịu sào”.

Tất nhiên, ngay cả phim nổi tiếng đứng đầu Hollywood đi chăng nữa, chiếu ở mọi phòng vé trên thế giới, trong 100 người xem, có 90 người khen thì vẫn có 10 người chê.

Ở Việt Nam cũng vậy, mình phải chấp nhận 10 lời góp ý đó. Miễn sao, phim mình đạt 70% người khen là quá thành công.

Không dám nghĩ mình là “thế lực phòng vé”

Trên thực tế, các phần phim “Lật mặt” của anh phần sau doanh thu luôn cao hơn phần trước. Đến mức nhiều người gọi Lý Hải là “thế lực phòng vé”, phim anh ra là mọi người “né”?

- Thực sự tôi chỉ biết làm tốt vai trò đạo diễn, để phim mình tốt nhất có thể. Bởi vì tôi làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến cả một series, đến danh dự mình tạo dựng.

Tôi không cho phép mình làm một sản phẩm không tốt ảnh hưởng đến sự chờ đợi của mọi người.

Ngoài ra, tôi muốn mọi người xem phim xong thấy được đất nước, thiên nhiên, con người Việt Nam rất đẹp.

Lý Hải: “Làm phim đạt 70% người khen là quá thành công”- Ảnh 2.

Theo nam đạo diễn, phim nào cũng sẽ có người khen, người chê và nếu đạt 70% người khen là quá thành công. Ảnh: Nhà sản xuất

Tôi từng gặp những người bạn đạo diễn nước ngoài nói rằng, có đi du lịch Việt Nam và thấy nước mình có thiên nhiên, cảnh sắc rất đẹp, văn hóa phong phú mà sao ít đưa lên phim.

Nghe câu đó xong, tôi đắn đo rất nhiều khi viết kịch bản nên đặt mục tiêu rằng, ngoài truyền tải nội dung câu chuyện hay thì phim của mình, tôi muốn gửi đến mọi người rằng thiên nhiên, con người Việt Nam rất đẹp, để xem phim xong mọi người muốn đến đó ngắm nhìn.

Còn chuyện là thế lực, tôi không bao giờ dám nghĩ tới.

Có vẻ như anh là người ngại va chạm?

- Khi mạng xã hội được phát triển, có nhiều tranh cãi trên đó nên tôi ngại va chạm lắm.

Bản thân tôi cũng là người ít có khi nào phân bua, ít thích tranh cãi với ai bao giờ, tốt nhất là im lặng. Đó là thói quen từ nhỏ rồi, và tôi vẫn giữ nó đến bây giờ, cảm thấy có nhiều cái lợi, vì khi mà tổn thương rồi gặp mặt nhau nó kì lắm.

Cảm ơn Lý Hải đã dành thời gian chia sẻ!

Theo An Nhiên (laodong.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem