Ly khai Ukraine gấp rút huy động lực lượng, quân đội Kiev lo sốt vó

Vũ Phong (theo Bloomberg) Thứ tư, ngày 12/11/2014 19:30 PM (GMT+7)
Quân đội Ukraine cảnh báo, lực lượng ly khai đang khẩn trương tập trung, tái bố trí và huy động lực lượng trên khắp miền Đông nước này trong bối cảnh Liên Hợp Quốc yêu cầu giới chức Nga và Ukraine phải thực hiện các bước giảm leo thang xung đột tại Donbass. 
Bình luận 0

 img  Quân ly khai Ukraine ngồi trên xe bọc thép xuất hiện gần sân bay Donetsk ngày 26.5.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Andriy Lysenko ngày 11.11 khẳng định, quân ly khai đang củng cố các vị trí chiến lược của họ ở ngoại ô thành phố cảng Mariupol, trong khi một số lượng lớn các xe bọc thép đang được huy động và tập trung tại các khu vực khác của tỉnh Donetsk.

Ông Andriy Lysenko còn cho biết thêm rằng, ở nhiều vùng, lực lượng ly khai còn khẩn trương tiến hành tổng động viên, ép người dân địa phương tham gia các nhóm vũ trang của họ.

"Tổng động viên toàn dân đang diễn ra tại các thị trấn do lực lượng ly khai kiểm soát như Torez, Snizhne, Shakhtarsk và Makiyivka, khu vực Donetsk", Phát ngôn viên của Kiev còn cáo buộc.

Trước bối cảnh đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 11.11 lên tiếng cảnh báo, mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng, lực lượng ly khai đang tái chuẩn bị cho một cuộc xung đột bạo lực ở Đông Ukraine. Đồng thời, ông Frank-Walter Steinmeier nhấn mạnh, cần phải ngăn chặn việc này.

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 11.11 cũng có cuộc đàm thoại với Thủ tướng Đức Angela Merkel và đã mạnh mẽ cáo buộc quân ly khai miền Đông vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận hòa bình Minsk được ký ngày 5.9.

Theo Phát ngôn viên quân sự Ukraine Vladyslav Seleznyov, chỉ riêng trong ngày 11.11, lực lượng ly khai đã bắn pháo nhắm vào các vị trí của quân đội chính phủ hơn 30 lần, làm 4 quân nhân bị thương.

Tính đến ngày 11.11, hơn 1.000 quân nhân đã thiệt mạng và hơn 4.000 người khác bị thương kể từ khi Kiev phát động chiến dịch quân sự chống lại phe ly khai miền Đông hồi tháng 4.

Trong khi đó, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hôm qua, khẳng định, các quan sát viên của họ đã phạt hiện 43 xe tải quân sự không gắn phù hiệu di chuyển gần Donetsk, điểm chiến sự dữ dội nhất ở Đông Ukraine. theo OSCE, nhiều xe tải trong số này mang theo trọng pháo và các hệ thống tên lửa đa nòng.

Thủ tướng Đức Merkel - sau khi nghe Tổng thống Ukraine Poroshenko thông báo tình hình chiến sự ở miền Đông - đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và nhấn mạnh, Berlin đang tiến hành xác minh tất cả các báo cáo cáo buộc, vũ khí đang ùn ùn đổ vào khu vực này.

Tuy nhiên, bà Merkel nhấn mạnh, các biện pháp trừng phạt kinh tế (nhắm vào Nga) sẽ không được xem xét tại thời điểm này, ngay cả khi EU đang cân nhắc mở rộng trừng phạt Nga vì ủng hộ các cuộc bầu cử "bất hợp pháp" của lực lượng ly khai Ukraine.

EU xác định trọng tâm thỏa luận lúc này là tình hình nhân đạo ở miền Đông Ukraine cũng như việc làm thế nào để một lệnh ngừng bắn thực sự được thực thi đầy đủ trong khu vực.  Các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu dự kiến sẽ thảo luận về các biện pháp trừng phạt chống lại Nga trong tuần này.

Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh đang không ngừng lên án Nga vì ủng hộ cuộc bầu cử bất hợp pháp của ly khai Donetsk và Lugansk, kích động, làm gia tăng căng thẳng ở Đông Ukarine cũng như tiếp tục đẩy khu vực vào một cuộc xung đột đẫm máu.

 Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố, các động thái của Nga đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng cho không chỉ Ukraine mà còn toàn bộ châu Âu.

Tương tự, Phát ngôn viên Ngoại trưởng Mỹ Jen Psaki nhấn mạnh, Nga sẽ phải trả giá nếu Tổng thống Putin không tuân thủ các điều khoản của hiệp định Minsk. 

Còn Phó Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Farhan Haq  ngày 12.11 nói rằng, Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu giới chức trách Nga và Ukraine thực hiện các bước làm giảm căng thẳng tại Donbass.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem