Mạc Văn Khoa lái xe dream rước dâu, vợ hơn 3 tuổi xuất hiện rạng rỡ, đeo đầy vàng

Phan Trai Úc Thứ năm, ngày 12/05/2022 14:13 PM (GMT+7)
Mạc Văn Khoa và Thảo Vy vừa làm lễ đính hôn tại nhà riêng ở TP.HCM.
Bình luận 0

Sáng 12/5, lễ đính hôn của Mạc Văn Khoa và Thảo Vy được diễn ra ấm cúng tại nhà riêng ở TP.HCM, với sự tham gia của các thành viên trong gia đình. Cặp đôi cho biết họ đã thức đến rạng sáng cùng ê-kíp trang trí bàn gia tiên, cổng tiệc... Không gian tiệc tràn ngập hoa tươi, với tông màu hồng và trắng chủ đạo.

Điều thú vị là Mạc Văn Khoa diện áo dài, cùng đoàn phù rể lái xe dream nối thành hàng dài đến rước dâu. Sự sáng tạo của nam diễn viên đã thu hút sự chú ý của đông đảo hàng xóm xung quanh.

img

img

Mạc Văn Khoa cùng dàn phù rể lái xe dream rước dâu

Cô dâu Thảo Vy xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy, đeo đầy vàng cưới. Bé Minnie (hơn 1 tuổi) – con đầu lòng của Mạc Văn Khoa và Thảo Vy cũng trở thành nhân vật đặc biệt, chứng kiến ngày vui của bố mẹ. Cô bé khiến mọi người xuýt xoa khi diện váy trắng công chúa, có nhiều biểu cảm đáng yêu. 

img

Thảo Vy bên dàn phù dâu 

img

Phù dâu, phù rể là những người bạn thân thiết của cô dâu, chú rể

img

Thảo Vy đeo đầy vàng ẵm con gái  Minnie

Sau lễ đính hôn, Mạc Văn Khoa và Thảo Vy sẽ có tiệc riêng tại Hải Dương vào ngày 18/5. Ngày 5/6, cả hai sẽ tổ chức đám cưới tại TP.HCM.

Mạc Văn Khoa và Thảo Vy có 7 năm gắn bó, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Thảo Vy hơn chồng 3 tuổi. Cặp đôi đăng ký kết hôn vào năm 2020. Lễ cưới của cả hai bị dời nhiều lần do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

img

Gia đình hạnh phúc của nam diễn viên hài quê Hải Dương

Mạc Văn Khoa sinh năm 1992, gây chú ý với khán giả bởi nét diễn duyên dáng khi tham gia “Cười xuyên Việt 2015”. Sau cuộc thi, anh góp mặt trong nhiều dự án phim như “Cua lại vợ bầu”, “30 chưa phải là tết”, “Lật mặt”… Ngoài hoạt động nghệ thuật, Mạc Văn Khoa còn kinh doanh quán ăn để ổn định kinh tế gia đình.

Chỉ sau 3 năm chuyển hướng buôn bán, quán của Mạc Văn Khoa đã có khoảng gần 10 chi nhánh ở khắp các quận TP.HCM và sang cả Biên Hòa, Cần Thơ... Nam diễn viên gốc Hải Dương từng chia sẻ: “Tôi thu về 300 triệu đồng mỗi tháng từ tất cả các chi nhánh nhưng trong nghề có lẽ không phải là điều gì to tát nếu đem ra so sánh. Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều về chuyện thù lao, mà điều quan trọng là tôi được khán giả yêu mến, và vai diễn của mình được họ ghi nhớ”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem