Mận hậu sơn la
-
Tiếp chuyến công tác tại các tỉnh tây bắc, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm, khảo sát mô hình phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La
-
Gần 20 năm bén rễ trên vùng đồi núi đá, mận hậu đã trở thành cây làm giàu của người Thái ở xã Chiềng Đen, Chiềng Cọ (Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).
-
Những trận mưa lớn từ tối 22/5 kéo dài đến ngày 23/5 đã khiến nhiều đồng ruộng tại một số địa phương thuộc tỉnh Vĩnh Phúc bị chìm trong nước. Đây là thông tin sẽ có trong bản tin Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.
-
Mận hậu Ruby Sơn La được vận chuyển bằng đường hàng không vào TP.HCM và được bán với giá 230.000 đồng/kg. Giá này ngang ngửa 1kg thịt bò nhưng nhiều người vẫn mua bằng được.
-
Chỉ sau 1 ngày được mở bán trên sàn thương mại điện tử Shopee, đã có gần 1 tấn mận hậu và xoài tròn của Sơn La được tiêu thụ.
-
Năm nay, mận đầu mùa ở Mộc Châu (Sơn La) không những tăng giá mà còn được mùa. Giá mận Mộc Châu chín sớm bán tại vườn dao động từ 30.000-50.000 đồng/kg. Đặc biệt, năm nay các hộ trồng mận ở thung lũng Nà Ka trúng đậm mận chín sớm. Riêng mận "VIP", giá bán tại vườn 65.000-70.000 đồng/kg.
-
Theo ghi nhận của DANVIET.VN, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá mận hậu Sơn La năm nay giảm giá kỷ lục chưa từng có. Mận hậu nông dân đang bán giá dao động từ 2.000 – 4.000 đồng/kg tuỳ loại quả, nhiều gia đình chán nản...
-
Lão nông Lù Văn Địa, bản Lả Sẳng (phường Chiềng An, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) từng ăn nên làm ra với nghề trồng dâu nuôi tằm nhưng do điều kiện không có, ông Địa chuyển sang trồng cây mận. Nhờ phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, cây mận sinh trưởng và phát triển rất tốt. Từ cây mận, gia đình ông Địa đã có cuộc sống ổn định, từng bước làm giàu trên chính mảnh đất mình sinh ra.
-
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội thảo một số nội dung về hệ thống nhận diện và quy định kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận “Mận Sơn La” cho sản phẩm quả mận hậu của tỉnh Sơn La.
-
Mùa mận hậu năm 2019 được coi là một vụ mùa “thất bại” của bà con ở xã Chiềng Ngần (TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) bởi cây mận hậu nơi đây không chỉ cho quả ít và bé mà giá bán cũng thấp hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, những ngày gần đây, khi quả mận hậu bắt đầu căng mọng, chín ngọt và bán được giá cao hơn thì cũng là lúc quả trên cây không còn nhiều, khiến các hộ dân ở Chiềng Ngần tiếc rẻ.