Flycam: Toàn cảnh "túi nước" khổng lồ trên đê sông Bùi ở rốn lũ Chương Mỹ

Hoàng Tuấn - Phương Hà Thứ tư, ngày 01/08/2018 16:06 PM (GMT+7)
Mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến lũ thượng nguồn từ Hòa Bình qua sông Bùi dồn về các khu vực ngoại thành Hà Nội (thuộc Hà Tây cũ). Nước dâng cao, nhấn chìm nhiều vùng dân cư.
Bình luận 0

Clip: Toàn cảnh "túi nước" khổng lồ trên đê sông Bùi ở rốn lũ Chương Mỹ

img

Nằm ven con sông Bùi, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lũ lụt này.

img

Những hình ảnh này được ghi nhận tại hai xã Nam Phương Tiến và Tân Tiến của huyện Chương Mỹ.

img

Trước “túi nước” khổng lồ, con đê Bùi bỗng trở nên mong manh nhưng vẫn kiên cường chống đỡ sức ép của hàng triệu mét khối nước. Những ngày qua, hơn 700 người đã được huy động để hộ đê, sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu. (Ảnh: Hồng Phú)

img

Làng quê thanh bình khi xưa nay hiện lên như những ngôi làng nổi trên mặt nước lũ. Đến chiều 31/7, hơn 2.700 ngôi nhà vẫn ngập sâu trong nước từ 0,5-2m.

img

Chiều 31/7, nước tại đê tả Bùi có dấu hiệu rút, nước trong hơn. Đây là tín hiệu tốt bởi đó là dấu hiệu lượng nước lũ từ thượng nguồn đồ về hạ lưu đang giảm dần.

img

Đến chiều 31/7, hơn 5.000 người dân ở Chương Mỹ đã phải đi sơ tán.

img

img

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định không có chuyện thành phố thờ ơ với người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ. Đây là vùng nằm trong quy hoạch thoát lũ, nên cần có giải pháp phù hợp để người dân sống chung với lũ. Nếu nước tiếp tục dâng, sẽ buộc phải cho tháo nước khu vực đê hữu sông Bùi. Khi đó sẽ có thêm một số xã bị ngập. (Ảnh: Hồng Phú)

Chiều 31/7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do đợt mưa lũ trên địa bàn. Cụ thể, trên địa bàn huyện Quốc Oai có một số vị trí bị tràn đê bao. UBND huyện đã huy động lực lượng chống tràn tại các điểm xung yếu trên đê bao xã Đông Yên.

Trên địa bàn huyện Mỹ Đức và Chương Mỹ có hàng ngàn héc ta lúa và hoa màu, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản bị ngập úng.

Tại huyện Chương Mỹ có hơn 12km đê, hồ, đập bị sạt lở; 35 cầu, cống bị hư hỏng. Có 3.629 hộ dân bị ngập nước, trong đó có 858 hộ bị ngập lối đi; 5.167 người phải đi sơ tán. Ngoài ra, còn có hàng chục công trình đình chùa, trường học bị ngập, hư hỏng.

Đêm ở rốn lũ Chương Mỹ: Không ngủ nổi vì nước ăn chân, côn trùng rúc vào người

Cả ngày ngâm nước, đến đêm, người dân ở rốn lũ Chương Mỹ lại không thể chợp mắt vì ngứa ngáy do bị nước ăn...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem