Ít người biết, ngay gần Hà Nội đã có rừng phong lá đỏ

Xuân Thương - Ngọc Thanh Thứ tư, ngày 17/01/2018 05:50 AM (GMT+7)
Cách Hà Nội khoảng 70km, tại TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương có một rừng phong lá đỏ cổ thụ với những cây có đường kính 2 - 3 người ôm.
Bình luận 0

TP Hà Nội đang tiến hành trồng cây phong lá đỏ trên một số tuyến đường. Phong lá đỏ được biết đến là một loài cây của xứ lạnh vì vậy đã xuất hiện những ý kiến lo ngại loài cây này có phù hợp với đường phố thủ đô hay không.

Ít người biết rằng, cách Hà Nội không quá xa, tại TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương có một rừng phong lá đỏ cực kỳ thơ mộng.

CTV của Báo điện tử Dân Việt ghi lại một số hình ảnh về rừng phong những ngày cuối đông...  

img

Núi Tam Ban thuộc TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương được biết đến với chùa Thanh Mai ngôi chùa linh thiêng của thiền phái Trúc Lâm. Thời gian gần đây, địa điểm này trở thành nơi thu hút khách du lịch với không gian ngập tràn lá phong đỏ. 

img

img

Rừng phong tại chùa Thanh Mai được đánh giá là một trong những rừng phong hiếm hoi trên cả nước với những gốc phong cổ thụ 2-3 người ôm và rất nhiều cây phong với kích cỡ nhỏ hơn mọc từ chân cho đến đỉnh núi Tam Ban. 

img

img

Những ngày cuối đông, màu đỏ đã nhuộm rực trên từng chiếc lá...  

img

img

img

Sắc vàng, đỏ tạo một sắc màu đặc biệt và nổi bật của loài cây này giữa núi rừng... 

img

img

Rừng phong mọc từ chân đến đỉnh núi Tam Ban, xung quanh ngôi chùa Thanh Mai cổ kính. 

img

img

img

Lá phong rụng thành thảm, càng tôn thêm vẻ thơ mộng của núi rừng... 

img

img

Nhiều bạn trẻ thích thú với rừng phong. Không quản mưa lạnh, đường xa, các bạn rủ nhau thành từng nhóm tới chụp ảnh tại rừng phong. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem