Nóng trong ngày: Vợ Vũ 'nhôm' đang mắc bệnh hiểm nghèo

DV (tổng hợp) Thứ ba, ngày 29/01/2019 19:10 PM (GMT+7)
Luật sư của Vũ "nhôm" cho hay, vợ của bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo. Phan Văn Anh Vũ được tự bào chữa trước tòa.
Bình luận 0

Vũ "nhôm" tự bào chữa

Được quyền tự bào chữa, Vũ "nhôm" cho rằng, VKS là cơ quan buộc tội, cũng đồng thời là cơ quan gỡ tội. Trong vụ án này, bị cáo thấy VKS chưa gỡ tội cho bị cáo.

Bị cáo xin nhận sai phạm, nhưng giữa việc có tội và không có tội như một sợi dây vô cùng mong manh. Bị cáo được Tổng cục giao nhiệm vụ phát triển kinh tế. Vậy phát triển kinh tế thì phải làm thế nào cho đúng? Bị cáo biết rằng mình làm kinh tế thì chỉ phát triển kinh tế.

Trong vụ án này, từ lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng, người trực tiếp lãnh đạo bị cáo là Trung tướng Phan Hữu Tuấn và Đại tá Nguyễn Hữu Bách hoàn toàn không có tư lợi, vụ lợi gì.

Việc buộc bị cáo có hành vi phạm tội lợi dụng chức vụ, xoay quanh việc mua mấy nhà công sản là không đúng. Bị cáo không đến mức phải bị truy cứu hình sự.

Trước khi được tuyển vào làm tình báo viên, bị cáo hoạt động kinh doanh có hiệu quả chứ không phải loại cầu bất cầu bơ, đưa vào để lợi dụng... Bị cáo luôn nghĩ mình đang làm đúng, bị cáo chưa bao giờ làm sai, còn đúng sai thế nào mong HĐXX xem xét.

Trước đó, theo cáo buộc, Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng danh nghĩa DN bình phong, với sự giúp đỡ của bị cáo Nguyễn Hữu Bách (cựu Đại tá, Phó cục trưởng Cục B61, Tổng cục 5, Bộ Công an), Phan Hữu Tuấn (cựu Trung tướng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục 5, Bộ Công an) thông qua các văn bản nghiệp vụ để được thuê, nhận chuyển nhượng các bất động sản không phải qua đấu giá, trái quy định của Nhà nước.

img

Các bị cáo tại tòa

Thực tế, các văn bản này có tính chất yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan phải cho Vũ "nhôm" được thuê, mua chỉ định; được hưởng các ưu đãi khi mua bán, chuyển nhượng các dự án nhà, đất công sản này với giá thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường; trái với quy định của pháp luật.

Sau khi thực hiện được việc thuê, mua hoặc chuyển nhượng các dự án nhà đất này,  Vũ không dùng vào mục đích phục vụ công tác nghiệp vụ mà chuyển thành tài sản mang tên cá nhân mình, người thân trong gia đình hoặc chuyển nhượng, liên doanh với người khác nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại hơn 1.159 tỷ đồng.

Vì sao hai thứ trưởng công an hầu tòa cùng Vũ "Nhôm"? Nguồn: Zing

TP HCM: Tài xế container thú nhận dùng ma túy để tỉnh táo chở hàng Tết

Lúc 13 giờ ngày 29.1, Đội CSGT Nam Sài Gòn, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) cùng Đội CSGT quận 7 và nhiều đơn vị khác của TP HCM tổ chức tuần tra thực hiện chuyên đề kiểm tra ma túy đối với tài xế.

Thời điểm này, có rất nhiều xe container di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7.

img

Tài xế P. dương tính với ma túy khi lái xe container

img

Tài xế P. điều khiển xe đầu kéo hạng nặng.

Qua kiểm tra hàng loạt tài xế, tổ công tác phát hiện anh Nguyễn Hoàng P. (30 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe container BKS 51C-637.78 dương tính với ma túy.

Ngay lập tức, tài xế được mời đến trụ sở công an phường Tân Thuận Tây để làm việc.

Tại đây, anh P. phân bua không sử dụng ma túy hạng nặng mà chỉ dùng ma túy đá, loại được chế trong bình nước ngọt đốt lên để hút.

Anh P. nói: "Do hàng hóa tăng đột biến vào dịp trước Tết nên dùng cho tỉnh táo chứ không phải là người nghiện".

Theo anh, những ngày qua, nếu không có ma túy đá rất dễ buồn ngủ và khi đó gây ra hậu quả tai nạn. 

VIDEO Tài xế container cho rằng dương tính ma tuý do uống thuốc ho. Nguồn: Người lao động

Nguyên nhân bất ngờ khiến bé trai 3 tuổi tử vong ở trường mầm non

Trưa 29.1, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tất Ngân, Trưởng Công an xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong của bé Đào Văn T. (3 tuổi).

"Bước đầu xác định cháu T. tử vong là do dây rút cổ áo ấm mắc kẹt khi chơi cầu trượt siết vào cổ dẫn đến tử vong. Phía gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu bé để tổ chức mai táng. Trường mầm non Tân Sơn đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 120 triệu đồng”, ông Ngân chia sẻ. 

img

Trường mầm non Tân Sơn.

Trước đó, như đã thông tin, vào khoảng 14h30 ngày 28.1, sau giờ nghỉ trưa, các cô giáo trường mầm non xã Tân Sơn cho các học sinh ăn bữa ăn xế. Sau đó, các bé ra sân trường chơi.

Chơi được một lúc, các cô giáo phát hiện bé Đ.V.T. (học lớp 3 tuổi) bất ngờ có biểu hiện tím tái, khó thở ở khu vực sân chơi cầu trượt. Thấy vậy, các cô giáo đã sơ cứu bé T. và nhanh chóng đưa vào trạm y tế để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sự viện nhanh chóng được báo cáo lên cơ quan chức năng. Công an xã Tân Sơn và Công an huyện Đô Lương đã tới trường học để lấy thông tin từ các cô giáo, làm rõ nguyên nhân tử vong của bé T.. Được biết, bé T. là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem