Thanh tra giao thông bám cửa buồng lái, tài xế xe tải vẫn lái vun vút

N.P (tổng hợp) Thứ tư, ngày 28/08/2019 15:49 PM (GMT+7)
Một cán bộ thanh tra giao thông bám vào cửa buồng lái xe tải suốt quãng đường 3km, trong khi đó, tài xế xe tải vẫn cố tình lái xe vun vút...
Bình luận 0

Chiều 28/8, ông Hoàng Tiến Nam, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng, cho biết đơn vị này đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ phương tiện và ông Võ Văn Tùng, người lái xe tải mang biển số  77C-107.09 vì chở quá tải và không chấp hành việc kiểm tra tải trọng.

Cụ thể, chủ xe do ông Võ Văn Tùng điều khiển là Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Đức Thịnh (tỉnh Bình Định) bị phạt 36 triệu đồng. Ông Võ Văn Tùng bị phạt 36 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 4 tháng.

img

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một thanh tra giao thông đang bám vào cửa buồng lái xe tải, trong khi đó, chiếc xe vẫn cố tình lao vun vút trên đường khiến nhiều người bức xúc với tài xế xe tải.

Theo người đăng tải clip, cán bộ thanh tra đã bám cửa buồng lái suốt 3km, một số người ngồi trong chiếc xe khách chạy song song đã dùng điện thoại quay lại sự việc.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều người bày tỏ sự bất bình với hành động liều lĩnh của tài xế xe tải, hành động này không chỉ gây nguy hiểm cho người khác mà còn vi phạm luật an toàn giao thông, chống lại người thi hành công vụ.

Theo Thanh niên, vụ việc xảy ra khoảng 13 giờ ngày 26/8, tại trạm cân của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng trên quốc lộ 10, khi phát hiện xe tải mang biển số 77C-107.09 có dấu hiệu quá tải, một cán bộ thanh tra giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Sau khi xuất trình và nhận lại giấy tờ, tài xế xe tải là ông Võ Văn Tùng đã bất ngờ lái xe bỏ chạy. Cán bộ thanh tra giao thông kể trên đã bám vào cửa buồng lái, yêu cầu lái xe dừng lại nhưng người này không chấp hành.

Khi xe tải chạy khoảng 3 km thì tài xế một xe khách chạy tuyến Quảng Ninh - Thái Bình phát hiện sự việc và hỗ trợ lực lượng chức năng khống chế chiếc xe bỏ chạy để đưa trở lại trạm cân.

Tại đây, lái xe khai tên là Võ Văn Tùng nhưng không xuất trình giấy phép lái xe, cũng không cho biết ai là chủ xe. Kết quả cân tải trọng cho thấy, chiếc xe đã chở quá tải trọng 88,9%, quá tải cầu đường 53,5%. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem