Miền Bắc thiếu điện
-
Trong những ngày cuối tháng 4/2024, thời tiết nắng nóng gay gắt diễn ra ở cả 3 miền đã làm tiêu thụ điện toàn quốc tăng cao kỷ lục. Theo đó, các tổng công ty điện lực có thể sẽ huy động thêm các nguồn diesel mượn của khách hàng.
-
Chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành về cung ứng điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để tái diễn cảnh thiếu điện như năm 2023, không để người dân lo lắng về điện, không tăng giá điện giật cục.
-
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Võ Quang Lâm cho biết, trong năm nay EVN đang báo cáo Bộ Công Thương để sớm thí điểm các cơ chế giá điện hai thành phần trong năm nay, trước khi triển khai diện rộng từ 2025.
-
Theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) có thể sẽ nhập hơn 8.000 MW điện từ Lào đến năm 2030.
-
Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Bình ra Hưng Yên; phối trộn kịp thời điện than - thuỷ điện hay kêu gọi miền Bắc "liệu cơm, gắp mắm" trước nguy cơ thiếu điện hiện hữu năm 2024… Những biện pháp được mong chờ để giúp miền Bắc không lặp lại cảnh mùa nóng, cắt điện diện rộng như đã từng xảy ra năm 2023.
-
Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, nhiều hồ thuỷ điện ở khu vực miền Bắc và miền Trung có lưu lượng nước về thấp hơn rất nhiều so với trung bình nhiều năm.
-
Thủ tướng cho biết, trước đây việc xây dựng đường dây 500kV mạch 1 dài 1.500 km mất 2 năm hoàn thành (năm 1994), với đường dây 500kV mạch 3 dài 500 km, sẽ có thể mất mất khoảng 1/3 của 2 năm (tương đương tối đa 8 tháng).
-
Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về vấn đề năng lượng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh dù tổng công suất nguồn đạt trên 70.000 MW, nhu cầu thực tế chỉ cần khoảng 52.000 MW nhưng do nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu điện cục bộ khu vực miền Bắc. Nguyên nhân chủ quan là chính.
-
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) vừa có văn bản đề nghị Bộ Công Thương sớm trình cấp có thẩm quyền chủ trương nhập khẩu điện từ Lào từ nay đến 2025 và năm 2030.
-
Chính phủ liên tiếp "truy" Bộ Công Thương về xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra thiếu điện
Chỉ trong 1 tháng, hai chỉ đạo liên tiếp của lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phải làm rõ, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra tình trạng thiếu điện trong tháng 5,6/2023 vừa qua tại miền Bắc.