Chàng trai “khắc tinh” của ống hút nhựa

Thu Thủy Thứ tư, ngày 08/01/2020 21:13 PM (GMT+7)
Hiểu rõ tác hại của ống hút nhựa, anh Lê Xuân Hà (thôn Thành Lợi, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã sáng tạo, làm ra ống hút cùng nhiều vật dụng hữu ích khác từ tre.
Bình luận 0

Ống hút nhựa - “kẻ thù” của môi trường

Đón chúng tôi bằng ấm trà nóng, anh Lê Xuân Hà mời khách ngồi xuống chiếc ghế tre, được đặt ngay ngắn chính giữa xưởng sản xuất rộng vỏn vẹn chừng 500m². Tôi liếc vội khắp xưởng của Hà, đâu đâu cũng thấy tre. Rải rác khắp xưởng là các gói ống hút tre được bọc gọn gàng đặt trong thùng carton, cạnh đó là những lao động đang miệt mài, hăng say làm việc.

img

Anh Lê Xuân Hà loại bỏ những cây tre không đạt.  Ảnh: Thu Thủy

"Tôi đã xuất khẩu các sản phẩm của mình sang châu Âu, Nhật Bản… Hiện xưởng của tôi đã nhận được đơn đặt hàng từ Đức. Tuy nhiên, trong nước vẫn còn nhiều tỉnh, thành chưa biết đến sản phẩm, cho nên thời gian tới tôi sẽ đưa sản phẩm giới thiệu ở các hội chợ và triển lãm”.

Anh Lê Xuân Hà

Anh Hà chia sẻ: “Trước đây, tôi vốn là người hay lang thang quán xá, nên thường xuyên chứng kiến các chủ quán lạm dụng ống hút nhựa trong kinh doanh, buôn bán. Một lần ngồi uống nước cùng bạn tại quán cà phê, tình cờ quán đó lại có bụi tre, thế là tôi liền bẻ ngay một cành tre, cắt gọn hai đầu, dùng thay thế cho chiếc ống hút nhựa mà quán hay sử dụng. Từ đó, ý định sử dụng tre để làm ống hút được nhen nhóm trong tôi”.

Anh Hà cho rằng: Các loại ống hút nhựa trên thị trường chủ yếu được tái chế nhiều lần, nếu như sử dụng chúng thường xuyên vào đồ ăn, thức uống thì rất có hại cho sức khỏe. Theo tìm hiểu của anh, các loại ống hút nhựa có nhiều màu khác nhau và được tạo ra bởi các phẩm màu hóa học, không những sử dụng có nguy cơ gây ung thư mà khi thải ra môi trường, chúng phải mất thời gian dài mới phân hủy được. Hay nói cách khác, các sản phẩm được làm từ nhựa đang là kẻ thù đối với sức khỏe con người và môi trường.

“Nói như vậy, không phải là tôi tẩy chay hay khuyên mọi người ngừng sử dụng ống hút nhựa, cũng không phải đề cao sản phẩm của mình, chỉ đơn giản muốn mọi người hiểu và rèn luyện thói quen sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường” - anh Hà nói.

Để chúng tôi hiểu rõ hơn về sự an toàn của ống hút tre, anh Hà dẫn chúng tôi tham quan xưởng. Anh giới thiệu: Tre vốn là vật dụng quen thuộc với người dân Việt Nam lại dễ tìm kiếm, nên không khó trong việc nhập nguyên liệu.

Để tạo ra một chiếc ống hút tre đạt chuẩn phải trải qua 10 công đoạn, từ lựa chọn nguyên liệu đến phân chia chất lượng sản phẩm. Mỗi công đoạn đòi hỏi người làm phải cẩn thận, tỉ mỉ, trong đó công đoạn đánh bóng và luộc ống hút tre là quan trọng nhất, bởi các cạnh của tre rất sắc nhọn, nên người làm cần phải gia công kỹ lưỡng. Công đoạn luộc ống hút với muối giúp khử trùng, chống mối mọt...

Bảo vệ môi trường từ việc làm nhỏ

Công việc vất vả, có lúc chùn bước, nhưng nghĩ đến việc đang làm giúp ích cho đời, góp phần đẩy lùi vấn nạn rác thải nhựa, vì môi trường xanh - sạch - đẹp… anh Hà đã tự mình tìm đến từng quán cà phê, quán nước vỉa hè thuyết phục chủ quán sử dụng miễn phí ống hút tre. Kết quả, sau hơn 2 năm, nay sản phẩm của anh đã được nhiều người biết đến, số lượng đơn đặt hàng tăng dần theo thời gian, sản xuất không đủ để cung ứng ra thị trường.

“Ban đầu làm thủ công, nên mỗi ngày xưởng chỉ sản xuất được 200 ống. Sau này, tôi quyết định đầu tư thiết bị, máy móc cộng với việc tích cực đi giới thiệu sản phẩm ở khắp nơi. Đến nay, mỗi tháng xưởng làm ra từ 50.000 - 100.000 ống, với giá thành dao động từ 1.000 - 5.000 đồng/ống, doanh thu mỗi tháng  50 triệu đồng” - anh Hà cho hay.

Theo anh Hà, ống hút tre hay ở chỗ khi sử dụng xong, nếu được rửa sạch rồi phơi khô có thể tái sử dụng được. Nhờ vậy, sản phẩm ống hút tre của anh được nhiều người biết đến và ưa chuộng, có những khách hàng đặt hàng một lúc tới 3.000 ống.

“Dựa vào sản phẩm ống hút tre, tôi tuyên truyền, nâng cao ý thức của mọi người trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của bản thân từ điều nhỏ nhất”- anh Hà chia sẻ.

Với định hướng “vì một lai không rác thải nhựa”, bên cạnh sản phẩm ống hút tre, anh Hà còn sản xuất các loại vật dụng như: Thìa, vỏ bút bi, giỏ tre… để cung ứng ra thị trường. Nhờ tính năng thân thiện với môi trường, không gây hại cho sức khỏe, phần thi về các sản phẩm làm bằng tre của anh Hà đã lọt vào vòng chung kết của Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo” do Trung ương Đoàn tổ chức.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem