Mẹ trẻ 8X "hô biến" bình hoa rau củ độc đáo không tốn nhiều chi phí

Thục Anh Thứ năm, ngày 19/03/2020 06:27 AM (GMT+7)
Những bình hoa từ rau củ độc đáo được chị Trang dùng để trang trí, khiến bàn ăn và góc bếp ngôi nhà bừng sáng vì điểm nhấn riêng biệt.
Bình luận 0

img

Với nhiều loại rau củ quả, chị Gia Trang đã khéo leo sáng tạo ra rất nhiều bình hoa đầy màu sắc, có thể dùng được nhiều mục đích với tiêu chí đẹp - độc - lạ và không đắt tiền. Nhờ vậy không gian ngôi nhà chị lúc nào cũng tạo cảm giác mới mẻ mà không tốn quá nhiều chi phí.

img

Chỉ mất khoảng 15-20 phút, bằng cách tận dụng rau củ quả sẵn có trong bữa ăn hàng ngày của gia đình làm vật trang trí cho không gian nhà. Chị Trang đã hô biến thành những lọ hoa củ cải đỏ, chanh vàng, táo xanh, khi lại là một bình lớn nhiều màu sắc với súp lơ, cà rốt, cần tây...

img

Chị Trang cho hay:"  Chỉ bằng một chút nhấn nhá với màu xanh của rau và quả đã làm không gian bàn ăn của gia đình mình trở nên ấm cúng hơn. Trong bữa ăn mọi người thậm chí có thể dùng chính những cây rau và hoa quả này. Vậy là vừa dùng để trang trí được, vừa ăn được. "

img

Các nguyên liệu chị Trang sử dụng chủ yếu là các loại rau củ quả thường có trong những bữa ăn hàng ngày.

img

Sắc đỏ bắt mắt từ quả cà chua nổi bật giữa nền xanh của súp lơ, điểm xuyết vài nhánh tỏi tạo nên bình hoa cực hài hòa.

img

Chị Gia Trang cho biết mỗi bó hoa làm từ rau thường có thời hạn sử dụng trong ngày, các loại quả có thể để lâu hơn khoảng 2 ngày. Nếu muốn bình hoa có trưng bày được lâu, bạn nên chọn nguyên liệu như chanh vàng, tỏi khô, táo xanh.

img

Sau 1-2 dùng trang trí, chị Trang đem ra chế biến thành đồ ăn để giữ được độ tươi ngon và chất dinh dưỡng tối đa.

img

Các loại quả nhiều màu hấp dẫn sẽ tạo nên bình hoa đẹp chẳng kém những bông hoa tươi.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem