Một công nhân tử vong khi đang làm việc tại Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân Chi nhánh Hưng Yên

Phi Long - Hiếu Đam Thứ ba, ngày 14/05/2024 15:07 PM (GMT+7)
Các cơ quan chức năng Thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) và Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên đang làm rõ nguyên nhân một công nhân tử vong khi đang làm việc tại Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân Chi nhánh Hưng Yên.
Bình luận 0

Trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo Công an phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên đã xác nhận một công nhân của Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân - Chi nhánh Hưng Yên đã tử vong trong khi đang lao động. 

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 4/5, tại bộ phận phôi ép vỏ bình gas của Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân - Chi nhánh Hưng Yên anh P. A.T (Sn 1985) khi đang làm việc gặp vấn đề về sức khỏe. Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh P.A.T đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Phố Nối nhưng không qua khỏi.


Một công nhân tử vong khi đang làm việc tại Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân Chi nhánh Hưng Yên- Ảnh 1.

Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân - Chi nhánh Hưng Yên. Ảnh PL

"Qua nắm bắt được từ dư luận quần chúng, đến 19 giờ ngày 4/5 Công an phường đã xác minh được thông tin và thông báo cho cơ quan điều tra theo quy định", vị này cho biết.

Cũng theo đại diện Công an phường Dị Sử, Công an thị xã Mỹ Hào và Viện Kiểm sát nhân dân Thị xã Mỹ Hào và Sở LĐTBXH đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

PV đến Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân - Chi nhánh Hưng Yên liên hệ nhưng một cán bộ Công ty này từ chối làm việc. Vị này chỉ xác nhận có sự việc công nhân tử vong và phía Công ty đã làm việc với cơ quan chức năng địa phương, Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên và phía gia đình nạn nhân. 

Phóng viên đặt câu hỏi vì sao ngay từ đầu Công ty không báo cho cơ quan chức năng, cán bộ đại diện của công ty này cho biết việc đó cần lên trên trụ sở Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân để trao đổi. 

Trao đổi với Dân Việt, ông Phạm Thái Hưng – Chủ tịch UBND phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết: Liên quan tới có người tử vong nên sẽ do cơ quan điều tra vào cuộc xử lý. 

Khi biết tin xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc làm bị thương nặng từ 2 người lao động trở lên, người sử dụng lao động của cơ sở xảy ra tai nạn phải khai báo theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 34 Luật An toàn, vệ sinh lao động như sau: Khai báo bằng cách nhanh nhất (trực tiếp hoặc điện thoại, fax, công điện, thư điện tử) với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi xảy ra tai nạn; trường hợp tai nạn làm chết người đồng thời báo ngay cho cơ quan Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Công an cấp huyện).

Về phía UBND phường Dị Sử, ông Hưng cũng cho biết, trong Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, UBND phường cũng nhận được các văn bản chỉ đạo từ các cơ quan cấp trên và phường cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân, chủ sử dụng lao động trên loa phát thanh của phường.

"Chúng tôi rất tích cực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và thường xuyên tuyên, truyền, vận động người dân, chủ sử dụng lao động trên địa bàn, đáng tiếc là có một trường hợp kể trên xảy ra", ông Hưng nói.

Trao đổi với Dân Việt ngày 14/5, ông Đỗ Quang Huy - Chánh Thanh tra Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc trên và đang vào cuộc xác minh nguyên nhân. 

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã xuống xác minh và làm rõ. Phía Sở cũng đã làm việc với lãnh đạo của Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân - Chi nhánh Hưng Yên. Theo quy định, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra toàn bộ nội dung và có kết luận cụ thể về việc thực hiện an toàn lao động", vị Chánh thanh tra nói.

Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí đã quy định về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí nêu rõ, hàng năm, các cơ sở theo quy định trên phải thực hiện diễn tập các phương án trong kế hoạch ứng cứu khẩn cấp đã được chấp thuận.

Bên cạnh đó, phải có đầy đủ quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn được lãnh đạo cơ sở phê duyệt. Các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định. Phương tiện, thiết bị đo lường phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường. Phải đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các thiết bị, công trình đến hàng rào ranh giới của cơ sở hoặc những nơi cần bảo vệ theo quy định. Đảm bảo các quy định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem