Một người dân ở Kon Tum đào được củ mì khủng, nặng gần 70kg

Hoàng Lộc Thứ năm, ngày 16/02/2023 11:26 AM (GMT+7)
Một người dân tại Kon Tum vừa đào lên được một chùm củ mì "khủng" gần 70kg tại rẫy của gia đình.
Bình luận 0

Ngày 16/2, ông Nguyễn Tri Phương (trú tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho hay, vào ngày 15/2, gia đình ông vừa đào được chùm củ mì "khủng" nặng gần 70kg tại khu rẫy của mình. 

Người dân ở Kon Tum đào được cây mì "khủng" - Ảnh 1.

Ông Phương bên chùm củ mì vừa đào được trong rẫy nhà. Ảnh: CTV

Theo ông Phương, chùm củ mì được đào lên có 20 củ, trong đó củ dài nhất là 1,3m và nặng gần 10kg. Tổng trọng lượng của chùm củ này gần 60kg.

Người dân ở Kon Tum đào được cây mì "khủng" - Ảnh 2.

Chùm củ mì này nặng gần 70kg. Ảnh: CTV

"Một số đuôi ở một vài củ mì vì gãy mất đuôi nên chùm củ chỉ nặng gần 60 kg, còn nếu lấy đầy đủ thì phải nặng khoảng gần 70kg. Vì chùm củ này quá tôi nên tôi phải thuê 3 người đào trong gần 2 tiếng mới lấy được", ông Phương chia sẻ.

Người dân ở Kon Tum đào được cây mì "khủng" - Ảnh 3.

Ông Phương phải thuê 3 người đào trong vòng 2 tiếng mới lấy được chùm củ mì ra khỏi mặt đất. Ảnh: CTV

Cũng theo ông Phương, các củ mì này gia đình ông trồng được 3 năm trên rẫy ở phường Ngô Mây. Mì này mọc tự nhiên và ông không chăm sóc, phân bón gì.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem