Nơi xa xôi của Thanh Hóa, một xã trồng hoa hồng cổ làm đường hoa nông thôn mới

Đình Toàn Thứ ba, ngày 19/03/2024 10:34 AM (GMT+7)
Để chuẩn bị cho việc hoàn thành tiêu chí cảnh quan môi trường trong xây dựng xã Tân Phúc về đích nông thôn mới năm 2024, UBND huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) hỗ trợ 60 cây hoa hồng cổ, Chi Đoàn thanh niên Cơ quan Chính quyền hỗ trợ 300 cây hoa mẫu đơn xây dựng trên 400m đường hoa tạo điểm nhấn tại thôn Tân Thành...
Bình luận 0

Nhằm hỗ trợ xã Tân Phúc tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp phục vụ cho mục tiêu xây dựng thôn nông thôn mới trong năm 2024, ngày 9/3, UBND huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa), Chi Đoàn thanh niên Cơ quan Chính quyền tổ chức trao cây giống, hỗ trợ xây dựng tuyến đường hoa và hàng rào xanh nông thôn từ thôn Tân Thành vào UBND xã Tân Phúc, tới dự có lãnh đạo Phòng NN & PTNT huyện.

Nơi xa xôi của Thanh Hóa, một xã trồng hoa hồng cổ làm đường hoa nông thôn mới- Ảnh 1.

Bà con nhân dân tham, thôn Tân Thành, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) gia phát quang hành lang giao thông, tiến hành trồng cây xanh, trồng hoa trên tuyến đường hoa nông thôn mới. Trong đợt này, tuyến đường hoa thôn Tân Thành được trồng 60 cây hoa hồng cổ.

Để chuẩn bị cho việc hoàn thành tiêu chí cảnh quan môi trường trong xây dựng xã Tân Phúc về đích nông thôn mới năm 2024, trong đợt này UBND huyện hỗ trợ 60 cây hoa hồng cổ.

Thêm nữa, Chi Đoàn thanh niên Cơ quan Chính quyền hỗ trợ 300 cây hoa mẫu đơn xây dựng trên 400m đường hoa nông thôn mlowis tạo điểm nhấn tại thôn Tân Thành, cùng với đó Chi Đoàn thanh niên Cơ quan Chính quyền cũng hỗ trợ 9000 cây chuỗi ngọc làm hàng rào xanh.

Nơi xa xôi của Thanh Hóa, một xã trồng hoa hồng cổ làm đường hoa nông thôn mới- Ảnh 2.

Chi Đoàn thanh niên Cơ quan Chính quyền huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) trồng hàng rào cây xanh trên tuyến đường hoa nông thôn mới.

Tại buổi trao tặng, cán bộ kỹ thuật phòng NN & PTNT huyện Lang Chánh, Chi Đoàn thanh niên Cơ quan Chính quyền và người dân địa phương tổ chức phát quang hành lang giao thông, tiến hành trồng cây xanh, trồng hoa. 

Khi hoàn thành, tuyến đường hoa sẽ được giao cho các các gia đình tại thôn Tân Thành chăm sóc. Việc xây dựng đường hoa, hàng rào cây xanh nông thôn mới sẽ góp phần làm đẹp cảnh quan nông thôn.

Tuyến đường hoa cũng góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong gìn giữ vệ sinh môi trường để từ đó góp phần cùng chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Phúc cũng sẽ phát động các tổ chức thành viên duy trì, quản lý, chăm sóc các tuyến đường hoa đã trồng, tiến hành trồng dặm thêm khi bị hao hụt để hình thành được ngày càng nhiều các tuyến đường hoa tươi đẹp.

Nơi xa xôi của Thanh Hóa, một xã trồng hoa hồng cổ làm đường hoa nông thôn mới- Ảnh 3.

Lãnh đạo Phòng NN & PTNT huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) trồng hoa hồng cổ xây dựng tuyến đường hoa nông thôn mới ở thôn Tân Thành.

Việc hình thành tuyến đường hoa hàng rào xanh còn tạo điểm nhấn nổi bật cho cảnh quan môi trường nông thôn mới của địa phương. 

Đặc biệt, khi tuyến đường hoa, hàng rào xanh phát triển lâu dài sẽ ngăn chặn được sự xâm nhập của cỏ dại, giữ vệ sinh sạch đẹp hai bên tuyến đường đến trung tâm xã Tân Phúc.

Nơi xa xôi của Thanh Hóa, một xã trồng hoa hồng cổ làm đường hoa nông thôn mới- Ảnh 4.

Cán bộ xã Tân Phúc tham gia xây dựng tuyến đường hoa nông thôn mới. Trong ảnh, cán bộ xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa trồng các cây hoa hồng cổ ven đường nông thôn mới.

Thông qua trao cây hoa giống và hỗ trợ xây dựng tuyến đường hoa, hàng rào xanh nông thôn mới của UBND huyện, Chi Đoàn thanh niên Cơ quan Chính quyền nhằm mục đích nâng cao ý thức của cán bộ, cộng đồng dân cư, trong việc tham gia các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương, 

Tuyến đường hoa nông thôn mới cũng góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc các loại hoa, cây xanh trên các tuyến đường làm đẹp cảnh quan nông thôn; tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới bền vững.

Xây dựng tuyến đường hoa nông thôn mới là việc làm thiết thực, chất lượng và hiệu quả. Qua việc xây dựng tuyến đường hoa còn còn thắt chặt tình đoàn kết giữa cơ quan cấp trên và địa phương.

Tuyến đường hoa nông thôn mới còn tạo được nguồn cây giống phục vụ cho việc xây dựng các tuyến đường hoa, hàng rào xanh về lâu dài cho địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem